Tiếp bước em đến trường

07/11/2023 13:09 GMT+7

Ngày 6.11, Tổng công ty Phát điện 2 phối hợp với Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức chương trình 'Tiếp bước em đến trường' tại Trường tiểu học và THCS Suối Trai (H.Sơn Hòa, Phú Yên).

Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 2, hiện đang quản lý và vận hành Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, với công suất 220 kW. Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ là bậc thang cuối cùng trên lưu vực sông Ba và xã Suối Trai (H.Sơn Hòa, Phú Yên) là nơi đứng chân của nhà máy.

Tiếp bước em đến trường - Ảnh 1.

Trao quà cho học sinh Trường tiểu học - THCS Suối Trai

HỒNG THANH

Suối Trai là xã vùng cao, thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện, người dân sinh sống trên địa bàn xã đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên hành trình tìm "con chữ" của con em gặp nhiều vất vả, điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn.

Tại chương trình, Tổng công ty Phát điện 2 phối hợp với Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ đã trao tặng 210 phần quà cho học sinh khối tiểu học. Mỗi phần quà gồm ba lô, bộ đồ dùng học tập và 2 lốc sữa, trị giá 500.000 đồng/suất, với tổng giá trị quà tặng 105 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ còn tặng 55 thùng sữa tươi (trị giá 300.000 đồng/thùng) cho 55 học sinh của trường.

Ông Võ Trà Dũng, Chánh văn phòng Tổng công ty Phát điện 2, cho biết: "Chương trình 'Tiếp bước em đến trường' do Tổng công ty Phát điện 2 phối hợp cùng 9 đơn vị nhà máy thủy điện trực thuộc tổ chức tại 9 điểm trường trong cả nước. Gần 2.000 phần quà trị giá khoảng 900 triệu đồng sẽ được trao cho các em học sinh ở các địa phương với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với các em học sinh miền núi, giúp các em có thêm động lực để vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Tiếp bước em đến trường - Ảnh 2.

Niềm vui của các em học sinh khi nhận quà

HỒNG THANH

Theo ông Võ Đình Thọ, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Suối Trai, trường có 379 học sinh, trong đó có 277 em cấp tiểu học. "Học sinh ở đây hầu hết đều nghèo khó, điều kiện học tập rất hạn chế. Những món quà được nhận là hết sức ý nghĩa, giúp cho các em có thêm điều kiện để tiếp tục trên con đường học tập", ông Thọ nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.