Tiếng Việt thành môn ngoại ngữ trong trường phổ thông tại Lào

31/12/2013 03:15 GMT+7

Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục - Thể thao Lào đã ký thỏa thuận kế hoạch hợp tác năm 2014. Việt Nam sẽ tiếp nhận 405 cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, chuyển tiếp sinh, con cháu Việt kiều tại Lào.

Đặc biệt, theo thỏa thuận, hai bên thống nhất đưa môn tiếng Việt thành môn ngoại ngữ vào chương trình giảng dạy tại các trường phổ thông các cấp của Lào, các trường dân tộc nội trú ở các địa phương do Việt Nam giúp xây dựng và các trường phổ thông Việt kiều tại Lào.

Hai bên nhất trí ủng hộ các địa phương của Việt Nam cử giáo viên sang dạy tiếng Việt cho các trường công lập và các trường tư thục của Lào...

Đăng Nguyên

>> Lưu học sinh tại VN phải đạt trình độ tiếng Việt
>> Tiếng Việt trong SGK thiếu chất văn
>> Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam: Ngành mới với nhiều cơ hội
>> Kết quả sáng tác thơ Haiku tiếng Việt lần 3
>> Người khai mở danh từ khoa học tiếng Việt
>> Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt trên Google
>> Cấp chứng chỉ tiếng Việt cho học viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.