Tiếng ồn gây đau tim

13/12/2015 16:11 GMT+7

Thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn lớn tại nơi làm việc hoặc trong các hoạt động giải trí có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn lớn tại nơi làm việc hoặc trong các hoạt động giải trí có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Kentucky, Mỹ, sau khi phân tích dữ liệu về việc tiếp xúc với tiếng ồn và sức khỏe tim mạch của 5.223 người ở độ tuổi 20 - 69 trong vòng 5 năm. Kết quả cho thấy những người mất thính lực tần số cao có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao gấp 2 lần so với những người bình thường.
Nguy cơ này tăng gấp 4 lần ở những người từ 50 tuổi trở xuống thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn lớn tại nơi làm việc. Theo các chuyên gia, mọi người nên tránh xa hoặc hạn chế tối đa việc tiếp xúc với tiếng ồn lớn bằng cách sử dụng bông chụp tai hoặc nút bịt tai. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.