Tiền vệ Tuấn Anh ráng nuốt đồ ăn để tập luyện

27/05/2016 16:21 GMT+7

Có một điều ít ai biết, là tiền vệ Tuấn Anh đã hầu như không thể nhai được trong nhiều tháng trời sau khi lãnh trọn một cái cùi chỏ của cầu thủ Iraq tại vòng loại kép World Cup 2018 và Asian Cup 2019, thời điểm lần đầu anh làm việc cùng HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Tuấn Anh ra mắt đội tuyển quốc gia ngay đúng vào thời điểm khai màn triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Với sự trân trọng tài năng của chàng trai này, cựu HLV SLNA đã trao cơ hội cho anh tại 2 trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam tại vòng loại kép World Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Thực tế, “Nhô” (tên thân mật của Tuấn Anh - NV) đã chơi khá tốt. Dù vẫn có chút bỡ ngỡ nhưng anh đã để lại những dấu ấn nhất định, đặc biệt là ở khả năng cầm trịch và kết nối với các vệ tinh trên hàng công.

Tuy nhiên, ở trận gặp Iraq trên sân trung lập tại Iran, Tuấn Anh đã nằm sân sau khi lãnh trọn một cú giật chỏ kín của đối phương.

tin liên quan

Nụ cười Tuấn Anh sau 10 ca phẫu thuật
'Khi nhìn Tuấn Anh nở nụ cười một cách tự tin, tôi mới thở dài nhẹ nhõm', ông Nguyễn Văn Dung, bố của Tuấn Anh, nhớ lại nụ cười mà ông đã chờ đợi suốt bao năm ròng.

Pha đánh nguội đó đã khiến 4 răng cửa của anh bị bật ra. Như bác sĩ khi đó mô tả lại là "răng cửa bị bung ngược lên, sau đó phải gắn lại".

Trở lại Nhật Bản, vì khát vọng tập luyện để chứng tỏ mình, Tuấn Anh dồn hết thời gian lao vào tập luyện, với cường độ tập nặng gấp nhiều lần tại Việt Nam.

Anh quyết chí làm điều đó, bất kể những cái răng lung lay khiến đa phần anh không thể nhai được. Chuyện ăn uống khi đó rất khó khăn.

Theo lời bạn bè của Tuấn Anh, thì chàng tiền vệ tài hoa này đã rất nỗ lực. Không nhai được, nhưng anh vẫn cố gắng ăn nhiều nhất có thể để duy trì thể lực, dù nuốt khá chậm.

Tuấn Anh là mẫu chiến binh luôn hết mình với trái bóng Minh Tú

“Tuấn Anh bị lệch 4 răng cửa. Nói một cách hình tượng thì răng cửa của cậu ấy bị “bung” lên, không cắn được khiến anh không nhai khít hàm được. Ăn uống cậu ấy chỉ nuốt thôi, vì răng hàm không chạm được nhau để nghiền thức ăn.

Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và cả tâm lý, nhưng Tuấn Anh lại không muốn làm phiền ai hoặc làm ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện cường độ cao của mình”, bác sĩ Cao Việt Hùng chia sẻ. Bác sĩ Cao Việt Hùng chuyên khoa răng hàm mặt là người có uy tín tại cả Nha Trang lẫn Pleiku.

Ông là người rất yêu mến các cầu thủ HAGL và được Tuấn Anh lẫn CLB tin tưởng giao thực hiện ca phẫu thuật chữa dị tật sức môi bẩm sinh.

Đó là năm 2013, sau khi vừa phẫu thuật xong, bác sĩ lệnh Tuấn Anh phải nghỉ vận động ít nhất 2 tháng để vết thương lành hẳn.
Thế nhưng anh chấp nhận xấu trai, xin ban huấn luyện lao vào tập luyện để đá giải U.19 châu Á, thế là ca phẫu thuật không thành công như mong muốn của mọi người.

Chuyện gạt "đẹp trai" đá bóng 3 năm trước, nhìn lại không khác gì chuyện “răng cỏ” của anh lúc này. Ông Hùng hiện đang ở TP.HCM tham dự một cuộc hội thảo. Trao đổi cùng Thanh Niên, ông cho biết đã xin được số điện thoại của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Theo ông Hùng, trong ngày 27.5 sau khi hoàn tất buổi hội thảo, ông sẽ gọi trình bày hoàn cảnh của Tuấn Anh cũng như xin ý kiến của "thuyền trưởng" tuyển Việt Nam để tìm ra phương án tốt nhất cho tiền vệ này.

Tuấn Anh luôn khát khao cống hiến cho tuyển quốc gia Minh Tú

Ông Hùng cho biết: “Tôi biết tính Tuấn Anh, người rất cứng cỏi và độc lập rất cao. Thêm nữa, có lẽ Tuấn Anh sợ rằng việc chữa trị sẽ làm ảnh hưởng đến việc tập luyện nên mới giữ riêng trong lòng.

Tôi cũng lo lắng lắm. Việc chữa chạy cho Tuấn Anh đòi hỏi kỹ thuật rất khó, không như phương pháp điều trị thông thường, không chắc 100% sẽ làm thành công ngay ở lần đầu tiên.

Nếu được HLV Nguyễn Hữu Thắng cho phép, tôi mong rằng sẽ bay ra Hà Nội ngày 28.5, đem theo máy móc để chữa cho Tuấn Anh. Nếu mọi thứ ổn thỏa thì sẽ cần 2 tiếng đồng hồ là xong. Còn nếu không thành công thì phải đợi khi nào cậu ấy rảnh rỗi mới làm lại để đảm bảo kết quả tốt nhất.

Tôi rất không yên tâm vì chuyện răng cỏ như thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc ăn uống của Tuấn Anh, nhìn rộng hơn là chuyện thể lực và tâm lý của cậu ấy”.

Hiện tại Tuấn Anh vẫn đang tập luyện cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với Syria ngày 31.5, sau đó dự giải giao hữu tứ hùng tại Myanmar từ ngày 3-5.6.

Để lâu sẽ viêm nhiễm
"Thông thường, răng lung lay phải đặt nẹp răng cho dây chằng hồi phục được. Bởi nếu không hồi phục được có khả năng phải thay răng. Khi bị lung lay, sẽ rất dễ dẫn đến viêm và thậm chí là hủy dây chằng chân răng. Sớm hay muộn sẽ gây viêm nhiễm.
Nếu không chữa chạy, răng lung lay sẽ lan sang bên cạnh. Đều phải can thiệp hết. Trước mắt, như trường hợp Tuấn Anh phải chụp chân răng, kiểm tra mức độ tổn thương và xem coi có viêm nhiễm hay không. Tôi sẽ trao đổi lại với bác sĩ đội tuyển để kiểm tra.
Nếu Tuấn Anh muốn nhờ bác sĩ riêng để chữa chạy thì cũng không vấn đề gì, quan trọng là có phương án tốt nhất cho cậu ấy, để cậu ấy có thể cống hiến tốt nhất cho quốc gia", Trưởng  phòng Y học Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.