Tiền tỉ phơi nắng

07/07/2013 03:25 GMT+7

Cuối năm 2008, xã Ya Tăng, H.Sa Thầy (Kon Tum) được nhà nước đầu tư gần 1 tỉ đồng xây dựng công trình nước sạch nhằm phục vụ cho 520 nhân khẩu ở làng Lút và làng Điệp Lốc.

Công trình gồm: 1 bể lắng lọc đầu nguồn, 12 bồn chứa bằng inox tại 2 làng và hệ thống đường ống dẫn nước gần 2 km.

 

Tuy nhiên, chỉ sau một tháng đưa vào sử dụng, các bồn chứa ở các làng bị... khô nước, không phát huy tác dụng, đành bỏ hoang từ đó đến nay nên một số người dân bức xúc đã đập phá khiến các bồn chứa này bị móp méo (ảnh).

Tin, ảnh: Gia Hương

>> Lãng phí không kém gì... tham nhũng
>> Quá lãng phí !
>> Lãng phí nước
>> Lãng phí đường thủy ở Tây Ninh
>> Đầu tư như thế thì lãng phí quá
>> Lãng phí là gì, ai chịu trách nhiệm ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.