Tiến sĩ trẻ với 15 bài báo quốc tế

16/05/2018 09:02 GMT+7

Ngay từ nghiên cứu đầu tiên, Vòng Bính Long đã được đăng bài trên tạp chí quốc tế chuyên ngành uy tín với chỉ số ảnh hưởng cao.

Vòng Bính Long, 34 tuổi, hiện là giảng viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.
Những liệu pháp mới cho ngành y
Sau khi tốt nghiệp đại học, Vòng Bính Long là một trong 2 sinh viên lúc bấy giờ được giữ lại trường để tiếp tục nghiên cứu. Hoàn thành chương trình thạc sĩ, anh Long sang Nhật. Tại Nhật, anh đã có 1 năm làm thực tập sinh, 3 năm học tiến sĩ và 3 năm nghiên cứu sau tiến sĩ. Trong suốt 7 năm học và nghiên cứu ở Nhật, anh Long đã có 15 công trình được đăng trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành uy tín.
Học về sinh hóa nhưng anh Long lại thích nghiên cứu về vật liệu điều trị trong ngành y. Trăn trở về việc điều trị ung thư hiện nay, anh Long cho biết: “Ví dụ ung thư đại tràng, nếu uống các loại thuốc thông thường thì rất dễ bị phân hủy trong đường tiêu hóa, lượng thuốc đi trực tiếp đến đại tràng là rất thấp. Chính vì thế, nên làm vật liệu nào đó có kích thước nano mà có khả năng bao các dược chất để phóng thích tập trung tại đại tràng nơi bị viêm, bị ung thư thì hoạt tính của thuốc sẽ tăng lên rất nhiều và còn giúp làm giảm tác dụng phụ của thuốc”.
Với công trình này, anh phát triển liệu pháp thuốc nano dùng để trị bệnh viêm đại tràng. Trong nghiên cứu này, những hạt nano được thiết kế có kích thước vài chục nano mét có khả năng tích lũy tại mô viêm để kháng viêm và loại bỏ các chất ôxy hóa độc hại trong đại tràng mà không cần sử dụng thêm các loại thuốc điều trị khác, đây chính là điểm khác biệt lớn so với các nghiên cứu khác. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Gastroenterology năm 2012. Ngay sau đó, anh Long nhận được sự hợp tác với các công ty dược lớn trên thế giới để tiếp tục nghiên cứu nhằm tạo ra một dược phẩm mới điều trị trên bệnh nhân viêm đại tràng trong tương lai.
Anh Vòng Bính Long
Những công trình nghiên cứu tiếp theo, anh tập trung hướng nghiên cứu làm giảm tác dụng phụ của thuốc điều trị ung thư. Bởi theo anh, thuốc điều trị ung thư thường sẽ có tác dụng phụ rất nặng. Theo những nghiên cứu gần đây, bệnh nhân bị ung thư không phải chết vì ung thư mà chết vì hóa trị vì tác dụng phụ của thuốc. Chính vì thế, anh tập trung nghiên cứu theo hướng này và những công trình này của anh cũng đã được đăng trên các tạp chí quốc tế.
Nghiên cứu mới của anh Long được công bố trong năm 2018 trên tạp chí Biomaterials là tạo ra một loại gel có khả năng làm tăng sinh mạch máu tại những vùng mô bị thiếu máu như trong trường hợp bị đột quỵ hoặc bị nhồi máu ở tim. “Các nghiên cứu này đóng vai trò quan trọng nhằm tìm ra liệu pháp mới thay thế các loại thuốc đang được sử dụng nhưng có hiệu quả hạn chế, đôi khi gây ra tác dụng phụ cho bệnh nhân bị viêm đường tiêu hóa hoặc bệnh nhân gặp vấn đề về tim mạch”, anh Long tự hào nói.
Khát khao cống hiến
Mình còn trẻ và còn có thể cống hiến cho đất nước, vậy sao còn chần chừ? Thế là mình quyết tâm về để thực hiện mong ước của mình
Vòng Bính Long
Sau 7 năm tại Nhật, với nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ và mặc dù được các giáo sư giữ ở lại nhưng anh Long vẫn quyết định về nước. “Biết điều kiện cơ sở vật chất ở quê nhà còn hạn chế và không thể đáp ứng được quá trình nghiên cứu tốt như khi ở nước ngoài, nhưng mình nghĩ, tại sao các anh chị đi trước có thể làm được mà mình lại không? Mình còn trẻ và còn có thể cống hiến cho đất nước, vậy sao còn chần chừ? Thế là mình quyết tâm về để thực hiện mong ước của mình”, anh Long chia sẻ.
Mong ước mà anh nhắc đến ở đây chính là về nước phát triển liệu pháp điều trị bằng thuốc nano, lĩnh vực mà anh cho rằng ở VN còn rất sơ khai.
Chia sẻ về những kinh nghiệm để có được thành công và sự phát triển vượt bậc trong vòng 7 năm ở nước ngoài. Anh Long bật mí câu châm ngôn của riêng mình: “Cuộc sống có hạnh phúc thì công việc mới thành công được”.
Chính vì thế, Vòng Bính Long không phải là người suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu mà tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Đây cũng là lý do mà khi gặp anh, điều làm chúng tôi ấn tượng nhiều nhất không chỉ là những thành tích mà ở anh luôn toát lên sự yêu đời rất khác lạ.
Tại Nhật, anh Long là thành viên chủ chốt trong các hoạt động cộng đồng như thường xuyên tổ chức các lễ hội truyền thống, công tác thể dục thể thao, các buổi dạy nấu các món ăn truyền thống cho người nước ngoài, gom vật dụng cũ của sinh viên đã về nước cho những khóa sau sang dùng...
Anh còn thành lập nhóm học thuật y - sinh học, kết nối các nhà khoa học trẻ để chia sẻ kinh nghiệm cho du học sinh. Bản thân anh đã tham gia trên 50 hội nghị trong nước và quốc tế với vai trò tác giả báo cáo chính, và đã có hơn 15 báo cáo được nhận giải thưởng xuất sắc nhất tại các hội nghị.
“Chính những hội nghị này đã giúp mình tự tin hơn, hòa đồng hơn và mở rộng được nhiều mối quan hệ, cũng như học hỏi được rất nhiều. Thế giới bên ngoài rất phong phú, vì thế mình luôn phóng ra thế giới bên ngoài để học hỏi, để thư giãn và bắt đầu vào phòng nghiên cứu với tinh thần thư thái hơn nên công việc cũng sẽ tốt hơn”, anh Long chia sẻ.
Đặc biệt, Vòng Bính Long được T.Ư Đoàn chọn là đại biểu tiêu biểu của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.