Tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải từng bị từ chối tuyển dụng vì… thiếu bằng đại học

Hà Ánh
Hà Ánh
04/12/2023 17:48 GMT+7

Một trường đại học (ĐH) công lập tại TP.HCM cho biết trường đã từ chối ký hợp đồng chính thức với tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải do thiếu bằng ĐH.

Tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải từng bị từ chối tuyển dụng vì… thiếu bằng đại học - Ảnh 1.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM từ chối ký hợp đồng chính thức với ông Nguyễn Trường Hải do thiếu bằng ĐH

TRƯỜNG CUNG CẤP

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên chiều 4.12, đại diện Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cho biết thêm những thông tin đáng chú ý liên quan đến ông Nguyễn Trường Hải, người đang gây xôn xao dư luận vì nghi ngờ sử dụng bằng tiến sĩ giả để ứng tuyển vào nhiều trường ĐH, CĐ thời gian qua.

Tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải từng bị từ chối tuyển dụng vì… thiếu bằng đại học

Theo đại diện Trường ĐH giao thông vận tải TP.HCM, ông Hải có ký hợp đồng thử việc để thực hiện nhiệm vụ khảo sát chuyên môn và trợ giảng trình độ ĐH. Trong quá trình đó, ông Hải không tham gia giảng dạy vì đang trong giai đoạn thử việc, chỉ dự giờ, trợ giảng các học phần trình độ ĐH để nhà trường đánh giá.

"Sau khi đánh giá, Phòng Tổ chức-Hành chính của trường đã báo cáo cụ thể. Theo đó, chuyên môn ông Hải không đạt yêu cầu theo báo cáo của Hội đồng đánh giá chuyên môn. Hồ sơ cá nhân của ông Hải không phù hợp với vị trí giảng viên do thiếu bằng ĐH. Các bằng cấp khác của ông Hải cũng không hợp lệ sau khi phòng Tổ chức-Hành chính tiến hành xác minh. Vì vậy, nhà trường quyết định chấm dứt khảo sát chuyên môn, không ký hợp đồng chính thức với ông Hải", đại diện này cho hay.

Đại diện Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã báo cáo thông tin trên với công an và các cơ quan có thẩm quyền.

Chiêu trò liều lĩnh của tiến sĩ giả: Tự thêm tên mình vào bài báo khoa học với người nổi tiếng

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ông Hải sử dụng bằng tiến sĩ, thạc sĩ giả để giảng dạy và ứng tuyển vào nhiều trường ĐH, CĐ tại TP.HCM. Trong lý lịch khoa học được sử dụng để xin việc, ông Hải khai tốt nghiệp ĐH, tốt nghiệp tiến sĩ công nghệ thông tin tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Tuy nhiên, phía Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM khẳng định nhà trường không cấp bằng cho ông Hải và dữ liệu đào tạo của trường cũng không có thông tin người học này.

Ngoài thông tin đào tạo, ông Hải tiếp tục làm dư luận xôn xao về lý lịch khoa học mà ông khai khi nộp hồ sơ xin việc ở các trường. Trong đó, ông Hải liệt kê một số bài quốc tế đứng tên chung với một số tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hiện công an đang làm việc với các trường ĐH để làm rõ thông tin vụ viêc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.