'Tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất phá kỷ lục Guinness thế giới

03/02/2021 13:22 GMT+7

Sách Guinness thế giới vừa công bố Lý Tử Thất phá kỷ lục hạng mục Kênh YouTube Trung Quốc có lượt đăng ký nhiều nhất với 14,2 triệu subscribers (tính đến trưa 3.2).

Con số 14,2 triệu lượt đăng ký giúp Lý Tử Thất phá vỡ kỷ lục trước đó do chính mình lập nên vào giữa năm 2020. Lúc bấy giờ, người đẹp này cũng nắm giữ danh hiệu kênh YouTube Trung Quốc có lượt đăng ký nhiều nhất với 11,4 triệu subscribers.
Hôm 2.2, website của Kỷ lục Guinness thế giới đã cập nhật ảnh Lý Tử Thất ôm thú cưng cùng giấy chứng nhận cô là người sáng tạo nội dung Hoa ngữ có nhiều người theo dõi nhất trên YouTube. Theo sách Kỷ lục Guinness thế giới, cuộc sống đồng quê thơ mộng và cách truyền tải văn hóa truyền thống Trung Quốc trong video của Lý Tử Thất đã thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Lý Tử Thất bên giấy chứng nhận Kỷ lục Guinness thế giới

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Được biết, video đầu tiên của Lý Tử Thất đăng tải trên YouTube vào tháng 8.2017. Trong những clip được cô chia sẻ, người xem dễ phải lòng khung cảnh thiên nhiên của vùng núi Tứ Xuyên (Trung Quốc). Vẻ bình yên, tươi đẹp trong khu vườn ngập hoa cỏ, rau củ, nét dân dã của mỗi món ăn được chính tay nữ chủ nhân xinh đẹp chế biến cũng khiến khán giả khó rời khỏi màn hình.
Mỗi sản phẩm của Lý Tử Thất trên kênh YouTube thu hút hàng chục triệu lượt xem. Một số video sở hữu lượt view khủng như Đậu phộng, hạt hướng dương, kẹo hồ lô, khô bò, kẹo bông tuyết... thức ăn vặt cho Tết Nguyên đán đạt hơn 82 triệu lượt xem hay clip mỹ nhân 9X chế biến thức ăn từ quả hồng ngọt cũng có gần 60 triệu lượt xem.

Trong hơn 3 năm mở kênh YouTube, Lý Tử Thất đã “lôi kéo” hàng triệu người hâm mộ nước ngoài. Đặc biệt, cô còn có tài khoản trên Facebook, Twitter, Instagram và các nền tảng mạng xã hội khác, đều đạt lượt theo dõi/thích rất cao

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tuy nhiên, Lý Tử Thất cũng vướng một số tranh cãi xoay quanh video của mình. Gần đây nhất, cô hứng “gạch đá” vì clip Tập cuối của “Sê-ri sự sống”: Vòng đời của củ cải trắng ghi lại quá trình làm kim chi nhưng gắn thẻ “ẩm thực Trung Hoa”. Nhiều dân mạng Hàn Quốc phẫn nộ và công kích Lý Tử Thất ngay bên dưới video. Cô không lên tiếng phản hồi trước vụ việc này.
Lý Tử Thất sinh năm 1990 tại vùng Miên Dương, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Cô trải qua tuổi thơ đầy cơ cực khi sớm chịu cảnh mồ côi và sống trong vòng tay chăm sóc của ông bà nội. Vì hoàn cảnh khó khăn, cô phải bỏ học từ sớm và lên thành phố làm thuê kiếm sống. Lý Tử Thất từng có thời gian bươn trải bằng nghề DJ sau đó trở lại quê nhà chăm sóc bà nội thay người ông vừa qua đời. Trở về làng quê, Lý Tử Thất bắt đầu với những thú vui điền viên và cho ra đời những video “cổ phong mỹ thực” làm nhiều người mê đắm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.