Tiền Giang: Triệt phá 'sào huyệt' sản xuất thuốc tây giả

Bắc Bình
Bắc Bình
21/04/2022 17:22 GMT+7

Công an tỉnh Tiền Giang chặn bắt Đào Tấn Tài đang mang 600 hộp thuốc tây giả đi bán; xét nơi ở của đối tượng, thu thêm số lượng khủng thuốc giả, dụng cụ sản xuất thuốc giả.

Ngày 21.4, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Đào Tấn Tài (40 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, H.Cái Bè, Tiền Giang) và một lượng lớn thuốc tây giả, dụng cụ sản xuất thuốc của đối tượng Tài.

Cận cảnh sào huyệt sản xuất thuốc tân dược giả ở Tiền Giang

Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang khám xét nơi sản xuất thuốc tây giả của Tài

BẮC BÌNH

Theo thông tin ban đầu, tối 20.4, trên Huyện lộ 71 (đoạn thuộc ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, H.Cái Bè,Tiền Giang), Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an H.Cái Bè bắt quả tang Đào Tấn Tài đang vận chuyển 2 thùng carton có chứa gần 600 hộp thuốc tây mang nhãn hiệu nước ngoài. Tài khai nhận đó là thuốc giả và đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Đào Tấn Tài đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án sản xuất, tiêu thụ thuốc tây giả

BẮC BÌNH

Tiến hành kiểm tra nơi ở của Tài tại số 450, tổ 6, ấp Khu Phố, xã Hòa Khánh, H.Cái Bè, lực lượng công an phát hiện, thu giữ thêm 51 thùng giấy carton chứa thuốc các loại, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc và vỏ bao bì in giả nhãn hiệu.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ việc Đào Tấn Tài sản xuất, tiêu thụ thuốc tây giả để xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.