Tiền Giang: TP.Mỹ Tho dịch Covid-19 lên cấp độ 3

Bắc Bình
Bắc Bình
14/11/2021 18:54 GMT+7

UBND TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã nâng cấp độ dịch Covid-19 lên mức nguy cơ cao (vùng cam - cấp độ 3).

Ngày 14.10, ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), đã ban hành thông báo khẩn về việc chuyển cấp độ dịch Covid-19 của thành phố từ cấp độ 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng) lên cấp độ 3 (nguy cơ cao - vùng cam) để phòng chống dịch có hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo.

Lực lượng chức năng xuất hiện thường xuyên trở lại tại các nơi công cộng trên địa bàn TP.Mỹ Tho để nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

BẮC BÌNH

Theo đó, đây là thông báo khẩn lần 2 của UBND TP.Mỹ Tho về việc áp dụng cấp độ 3 để phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, từ hôm nay, nếu người dân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 3 (Nghị quyết 128 có 4 cấp độ) thì sẽ bị phạt theo mức độ vi phạm.

Ngày 14.11: Cả nước 8.176 ca Covid-19, 5.257 ca khỏi | TP.HCM 985 ca

Theo thông báo khẩn cấp của Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho, thời gian gần đây số ca nhiễm Covid-19 trong thành phố tăng lên là do một bộ phận người dân đã tập trung đông người, không giữ khoảng cách an toàn (2 m) và không đeo khẩu trang.

Do đó, UBND TP.Mỹ Tho yêu cầu người dân cần giữ khoảng cách an toàn; Tuân thủ việc đeo khẩu trang đúng quy cách tại nơi công cộng; Người dân hạn chế ra đường và không tập trung đông người tại nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho khẳng định nếu người dân không tuân thủ áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Hành vi không bảo vệ cá nhân với người có nguy cơ mắc bệnh sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng. Hành vi không chấp hành các biện pháp phòng dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền sẽ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

UBND TP.Mỹ Tho cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện người dân cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 3

BẮC BÌNH

Trong tuần qua, số ca nhiễm Covid-19 trung bình được ghi nhận trên địa bàn TP.Mỹ Tho mỗi ngày khoảng 80 ca và khoảng 1/3 số ca nhiễm trong ngày là phát hiện trong cộng đồng, còn lại chủ yếu trong các khu vực phong tỏa, cách ly.

Chiều 14.11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Tiền Giang cho biết trong 24 giờ qua tỉnh ghi nhận 274 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 48 ca cộng đồng. Đáng chú ý, trong ngày có đến 5 ca tử vong. Số ca nhiễm trong ngày hôm nay giảm 82 ca so với ngày liền trước và giảm 362 ca so với ngày 12.11 (634 ca). Hiện toàn tỉnh có 736 F1 cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và 7.810 F1, F2 và người về từ vùng dịch đang được cách ly tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà. Tiền Giang hiện có 3.968 người nhiễm Covid-19 đang được điều trị. Tính từ đầu tháng 6 đến chiều 14.11, Tiền Giang có 20.780 ca nhiễm Covid-19, trong đó gần 500 ca tử vong.

Về vắc xin phòng Covid-19, tỉnh Tiền Giang đã nhận tổng số 2.274.530 liều theo các quyết định phân bổ của Bộ Y tế và đã tổ chức tiêm gần hết số vắc xin nhận được. Dân số được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 được khoảng 90% trong tổng số 1.485.194 người từ 18 tuổi trở lên; khoảng 30% trong số đó đã tiêm đủ 2 mũi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.