Tiền Giang: Phê ma túy, đả thương người thân và cướp tài sản của chị bán cá

Bắc Bình
Bắc Bình
11/05/2022 11:29 GMT+7

Lê Vương An (ngụ Tiền Giang) sử dụng ma túy, dùng dao gây thương tích người thân rồi chặn đường uy hiếp cướp tài sản của một phụ nữ đang trên đường ra chợ bán cá.

Ngày 11.5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết đã bắt giữ Lê Vương An (27 tuổi, ngụ ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, TX.Cai Lậy) để điều tra về hành vi cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Cai Lậy thực nghiệm hiện trường vụ cướp xe máy của chị bán cá

BẮC BÌNH

Phê ma túy đả thương người thân, cướp xe của chị bán cá

Trước đó, vào sáng 9.5, chị P.N.T. (ngụ ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, TX.Cai Lậy) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một thanh niên dùng dao uy hiếp để cướp tài sản.

Cụ thể, lúc 3 giờ 45 phút ngày 9.5, chị T. điều khiển xe máy qua cầu bê tông nối ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây với ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hạnh Trung để ra chợ bán cá thì bị một thanh niên chặn xe, dùng dao uy hiếp. Chị T. hoảng sợ, rời xe bỏ chạy, thanh niên này liền cướp xe của chị T. chạy đi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TX.Cai Lậy khẩn trương điều tra và xác định Lê Vương An chính là nghi phạm nên mời làm việc. Tuy nhiên, An không chấp hành mà cố thủ trong một ngôi nhà tại ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, H.Cai Lậy, Tiền Giang.

Lê Vương An tại Cơ quan CSĐT Công an TX.Cai Lậy

BẮC BÌNH

Đến 15 giờ ngày 9.5, Công an TX.Cai Lậy khống chế được An. Khi bị bắt giữ, An có biểu hiện quá khích, ảo giác do sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện An đang tàng trữ một gói ma túy loại Methaphetamin.

Theo Công an TX.Cai Lậy, trước đó An đã sử dụng ma túy và dùng dao gây thương tích cho một người thân ngụ cùng ấp, sau đó mới chặn đường chị T. dùng dao uy hiếp, cướp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.