Tiền Giang: Nữ học viên cai nghiện ma túy nôn ói dữ dội, co giật liên hồi vì uống xà phòng

Bắc Bình
Bắc Bình
26/11/2020 13:23 GMT+7

Vào trại cai nghiện trong Cơ sở Cai nghiện ma túy Tiền Giang được 4 ngày, nữ học viên cai nghiện ma túy uống xà phòng với ý định tự tử, may mắn được phát hiện kịp thời.

Ngày 26.11, Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết bệnh nhân H.K.T. (nữ, 34 tuổi, quê ở ấp An Hòa, xã Định An, H.Gò Quao, Kiên Giang) đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân T. được chuyển đến cấp cứu từ Cơ sở Cai nghiện ma túy Tiền Giang (thuộc Sở LĐ-TB-XH Tiền Giang) trong đêm 25.11.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng trúng độc, nôn ói dữ dội, bị co giật liên tục do uống xà phòng. Hiện bệnh nhân đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện.
Theo Cơ sở Cai nghiện ma túy Tiền Giang, ngày 21.11, học viên T. được đưa vào cai nghiện bắt buộc theo quyết định của tòa án. Học viên T. đang được kiểm soát tại khu vực cắt cơn nghiện ở khu vực dành riêng cho học viên nữ.
Khoảng 19 giờ ngày 25.11, học viên T. đi vệ sinh và uống xà phòng với ý định tự tử, rất may được các nhân viên y tế phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.
Nguyên nhân của vụ nữ học viên cai nghiện ma túy uống xà phòng tự tử vẫn chưa được xác định.

Truy tìm 4 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Cùng ngày 26.11, Cơ sở Cai nghiện ma túy Tiền Giang ra thông báo truy tìm 4 học viên vừa trốn khỏi cơ sở, xảy ra trong đêm 24.11.
Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 24.11, 4 học viên cai nghiện đã dùng cưa sắt cưa đứt song sắt ở phòng số 31, tầng 2, Khu 2.
Sau khi lẻn ra được bên ngoài hành lang, 4 học viên cai nghiện này buộc mùng, mền thành dây để đu, nhảy từ tầng 2 qua khỏi cổng rào cao hơn 3 m và trốn thoát ra ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.