Tiền Giang: Không kiểm soát giấy đi đường trong nội tỉnh

Bắc Bình
Bắc Bình
14/10/2021 19:29 GMT+7

UBND tỉnh Tiền Giang vừa phát hành công văn đầu tiên áp dụng Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, tỉnh Tiền Giang không kiểm tra giấy đi đường đối với việc di chuyển của người dân trong nội bộ tỉnh.

Chiều 14.10, ông Nguyễn Văn Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ký ban hành công văn về việc “rà soát, bố trí trạm/chốt và hướng dẫn tạm thời cho việc đi lại của người dân trong địa bàn tỉnh”. Đây là công văn đầu tiên của UBND tỉnh Tiền Giang căn cứ theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ.

UBND tỉnh Tiền Giang thông báo không kiểm tra giấy đi đường của người dân trong nội bộ tỉnh nhưng hiện tình trạng "khóa cứng" không có người trực như thế này vẫn tồn tại khá nhiều ở tỉnh Tiền Giang.

BẮC BÌNH

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang thông báo không kiểm tra giấy đi đường đối với việc di chuyển của người dân trong nội bộ tỉnh. Riêng người di chuyển từ xã, phường, xóm, ấp… là vùng đỏ (nguy cơ rất cao) và vùng cam (nguy cơ cao) thì tạm thời vẫn sử dụng giấy đi đường và phải có test nhanh Covid-19 với kết quả âm tính trong 48 giờ hoặc xét nghiệm RT-PCR trong 72 giờ.

UBND tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu các địa phương không để tồn tại hoặc thiết lập các chốt kiểm soát dịch giữa vùng xanh, vùng vàng (nguy cơ trung bình). Chỉ tiếp tục kiểm soát người từ vùng cam, vùng đỏ.

Bộ Y tế Tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 16 -17 tuổi trước và hạ dần độ tuổi

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục duy trì, siết chặt việc kiểm soát tại các chốt cửa ngõ vào tỉnh và có đề xuất UBND tỉnh về việc bố trí các chốt kiểm soát tại vùng Tây (H.Cai Lậy, H.Cái Bè…), vùng Đông (H.Gò Công, H.Chợ Gạo…) của tỉnh.

UBND cấp huyện tổ chức lại các chốt kiểm soát để vừa chống dịch hiệu quả vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

Theo quy định của UBND tỉnh Tiền Giang, người vào tỉnh phải có giấy tiếp nhận của lãnh đạo UBND cấp huyện của tỉnh Tiền Giang nơi người đó muốn đến, test nhanh âm tính trong 48 giờ.

BẮC BÌNH

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong ngày 14.10, ngoại trừ các điểm phong tỏa y tế thì các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn TP.Mỹ Tho đã được tháo dỡ hết. Trong khi đó, hầu hết các huyện, thị còn lại của tỉnh Tiền Giang vẫn giữ nguyên trạng các chốt/trạm kiểm soát dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.