Tiền Giang: Chém 'vợ hờ' đang mang thai, lãnh án tội giết người

Bắc Bình
Bắc Bình
26/09/2022 18:47 GMT+7

Dùng dao chém nhiều nhát vào 'vợ hờ' đang mang thai gây thương tật 42%, Nguyễn Văn Tuyền bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt tội giết người.

Ngày 26.9, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tuyền (35 tuổi, ngụ ấp Xẻo Đước 3, xã Yên Đông, H.An Biên, Kiên Giang) 13 năm tù giam về tội giết người và 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Tuyền tại tòa

BẮC BÌNH

Mặc dù đã trực tiếp gây ra hành vi nguy hiểm cho xã hội ở mức độ rất nghiêm trọng, nhưng tại tòa Tuyền từ chối luật sư được chỉ định bảo vệ quyền lợi cho mình, vì cho rằng luật sư được chỉ định không nghe lời của mình. Tuy nhiên, ý kiến của bị cáo không có căn cứ nên HĐXX không chấp nhận.

Theo cáo trạng, Tuyền và chị C. (ngụ H.An Biên, Kiên Giang) chung sống như vợ chồng tại nhà trọ thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tiền Giang. Tối 16.8.2021, Tuyền đi nhậu về thấy chị C. nằm trên gác xem điện thoại thì nói: “Coi điện thoại gì mà tối ngày”. Chị C. đáp lại: “Ở khu vực bị phong tỏa vì dịch Covid-19, không coi điện thoại chứ làm gì bây giờ. Anh đi ăn nhậu tối ngày, em bỏ anh luôn”.

Sau đó, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Tuyền thủ sẵn con dao dài 15 cm trong người. Khi chị C. định qua phòng trọ của chị ruột gần đó để ngủ thì Tuyền níu lại và dùng dao đâm vào ngực chị C. khiến dao gãy và văng ra ngoài. Tuyền tiếp tục dùng con dao dài 34 cm đâm, chém loạn xạ vào chị C.

Phát hiện vụ việc, ông N.B.L.T. (49 tuổi, ngụ Tiền Giang) từ phòng thuê trọ gần đó chạy đến can ngăn thì bị Tuyền dùng dao chém trúng bàn chân trái khiến ông T. ngã xuống sân.

Quang cảnh phiên tòa

BẮC BÌNH

Sau đó, Tuyền cầm dao tự cắt cổ mình 3 nhát với mục đích tự tử rồi cầm dao đi vào phòng khóa cửa lại; đồng thời bật lửa đốt tấm vải đậy trên xe máy và bị ngất đi.

Những người có mặt ở nhà trọ phá cửa phòng của Tuyền, dùng bình chữa cháy và nước dập tắt lửa, đồng thời đưa chị C., ông T. và Tuyền đi cấp cứu.

Chị C. bị 19 vết thương, tỷ lệ thương tật 42%. Đáng chú ý, lúc bị Tuyền chém, chị C. đang mang thai 11 tuần tuổi.

HĐXX TAND tỉnh Tiền Giang cho rằng, các vị trí chém nhằm vào vùng trọng yếu trên cơ thể cho thấy bị cáo muốn tước đoạt tính mạng nạn nhân. Chị C. không chết là nằm ngoài mong muốn chủ quan của bị cáo. Do đó, bị cáo Tuyền đã phạm tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.