Tiền Giang: 2 bé gái đuối nước dưới ao trong vườn nhà

Bắc Bình
Bắc Bình
23/03/2024 20:40 GMT+7

Người bà uống thuốc rồi ngủ quên, khi tỉnh lại phát hiện 2 cháu gái tử vong do đuối nước trong ao nhà.

Tối 23.3, tin từ Công an xã Nhị Bình, H.Châu Thành (Tiền Giang), cho biết đơn vị đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành xác minh, làm rõ 2 trường hợp đuối nước thương tâm ở ấp Tây, xã Nhị Bình.

Tiền Giang: 2 bé gái đuối nước dưới ao trong vườn nhà- Ảnh 1.

Gia đình nạn nhân tổ chức mai táng cho 2 cháu bé bị đuối nước

BẮC BÌNH

Theo người nhà 2 cháu bé bị đuối nước, vào khoảng 14 giờ ngày 23.3, trong lúc bà V.T.V (ngụ H.Châu Thành, Tiền Giang) đang trông giữ nhiều cháu của mình, trong đó có cháu L.T.K.Y (10 tuổi) và cháu N.N.B.T (9 tuổi) thì bà V. bỗng thấy đau đầu. Bà V. vào bên trong nhà để uống thuốc rồi ngủ quên. 

Khoảng 1 giờ sau, bà V. giật mình thức dậy thì không thấy cháu Y. và cháu T. đâu. Lúc này bà V. chạy đi tìm cháu nhưng không thấy. Sau đó, bà V. gọi thêm 2 người thân cùng nhau đi tìm, đồng thời tri hô để hàng xóm hỗ trợ.

Nhận được thông tin, một nhóm thanh niên thiện nguyện ở địa phương đến cùng người dân tìm kiếm. Sau đó nhóm thanh niên phát hiện cháu Y. và cháu T. tử vong dưới ao nước rộng khoảng 100 m2 trong vườn nhà. Gia đình 2 cháu bé bị đuối nước thuộc trường hợp khó khăn tại địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.