Tiền đồ của ông Trump sau vụ truy tố

15/06/2023 07:32 GMT+7

Sáng qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trình diện trước tòa tại TP.Miami (bang Florida) để nghe cáo trạng trong vụ truy tố thứ hai nhằm vào ông chỉ trong vòng 2 tháng.

Cựu tổng thống bị truy tố trong cuộc điều tra liên bang của công tố viên đặc biệt Jack Smith về vụ cất giữ tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida sau khi mãn nhiệm vào tháng 1.2021. Trước đó hồi tháng 4, ông Trump đã bị truy tố tại New York với cáo buộc làm sai lệch hồ sơ, liên quan vụ chi tiền bịt miệng một ngôi sao phim người lớn vào năm 2016.

Tiền đồ của ông Trump sau vụ truy tố - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại New Jersey sau phiên tòa

AFP

Trong vụ án mới, ông Trump bị cáo buộc 37 tội danh về cất giữ trái phép thông tin quốc phòng và âm mưu cản trở điều tra nhưng ông tuyên bố khẳng định mình vô tội, theo AFP. Thẩm phán Jonathan Goodman của tòa án Miami yêu cầu ông Trump không được liên lạc với phụ tá Walt Nauta, người cũng bị truy tố trong vụ án, và các nhân chứng khác. Phát biểu cùng ngày tại câu lạc bộ golf ở TP.Bedminster (bang New Jersey) trước người ủng hộ, ông Trump nói: "Hôm nay, chúng ta chứng kiến hành động lạm quyền xảo quyệt và tàn bạo nhất trong lịch sử đất nước. Rất buồn khi phải thấy điều đó".

Ông Trump không nhận tội trong vụ kiện liên quan tài liệu mật liên bang

Ông Trump đối diện bản án tối đa 20 năm tù nếu bị kết tội và theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, chưa đến 1% bị cáo phải ra tòa trong các vụ án liên bang mà được xử trắng án. Tuy nhiên, Reuters dẫn phân tích của giới chuyên gia cho rằng đội luật sư của ông Trump có thể sẽ tìm cách hủy bỏ vụ án. Công tố viên đặc biệt Smith đã nói sẽ đẩy nhanh tiến trình xét xử nhưng mức độ phức tạp trong việc xử lý bằng chứng mật và những thủ thuật pháp lý từ phía ông Trump có thể khiến vụ án bị trì hoãn hơn 1 năm.

Phán quyết mới về một vụ kiện khác

Thẩm phán liên bang Lewis Kaplan ngày 13.6 kết luận bà E.Jean Carroll, nhà báo của tạp chí Elle, có thể theo đuổi vụ kiện đòi cựu Tổng thống Trump bồi thường 10 triệu USD với cáo buộc phỉ báng, theo Reuters. Trong một đơn kiện khác nhưng cùng cáo buộc, một bồi thẩm đoàn hồi tháng 5 kết luận ông Trump phải bồi thường 5 triệu USD cho bà Carroll vì hành vi lạm dụng tình dục và sau đó phỉ báng bà. Đơn kiện này liên quan đến bình luận của ông Trump đối với bà Carroll vào năm 2022, trong khi đơn kiện đòi 10 triệu USD nói trên liên quan đến những bình luận của ông Trump vào năm 2019, khi ông còn là tổng thống. Ông Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc và đang kháng án.

Việc bị truy tố không cản trở ông Trump tiếp tục chiến dịch tái tranh cử tổng thống và dường như cũng chưa ảnh hưởng đến vị thế của ông trong đảng Cộng hòa. Khảo sát của Reuters/Ipsos công bố hồi đầu tuần cho thấy cựu tổng thống vẫn dẫn trước các đối thủ trong đảng này với cách biệt lớn và 81% cử tri của đảng Cộng hòa coi những cáo buộc đối với ông Trump mang động cơ chính trị.

Bản thân ông Trump khi phát biểu tại New Jersey hôm qua cũng có những công kích nhắm đến Tổng thống Joe Biden và công tố viên Smith, hàm ý rằng những cáo buộc là giả mạo nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Tổng thống Biden đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chưa từng can thiệp vào sự độc lập của Bộ Tư pháp Mỹ. Trong trường hợp ông Trump đắc cử vào năm 2024, vụ án khó có khả năng được tiếp tục, chưa kể Bộ Tư pháp có chính sách lâu nay là không truy tố tổng thống đương nhiệm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.