Tiến dễ, lùi khó

07/02/2014 03:00 GMT+7

Quan hệ giữa LHQ và Tòa thánh Vatican đang diễn biến theo chiều hướng trở thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao thực thụ và dù tới đây kết cục thế nào thì cũng khó có thể trở lại được mức độ tin cậy và tôn trọng lẫn nhau như trước. Cả hai đều đã đi quá xa với những cáo buộc lẫn nhau nên việc lùi bước xuống thang rất khó khăn.

Bất hòa bắt đầu từ việc Ủy ban LHQ về quyền trẻ em công bố báo cáo bao hàm nhiều chỉ trích và bằng chứng cho rằng Giáo hội Công giáo, vốn là một bên ký Công ước năm 1989 của LHQ về quyền của trẻ em, đã không thực hiện nghiêm túc công ước.

Phản ứng của Vatican là phản đối LHQ can thiệp vào chuyện nội bộ và cáo buộc LHQ "bóp méo sự thật". Vatican là một dạng nhà nước đặc biệt và LHQ là một tổ chức đặc biệt. Mối quan hệ giữa hai đối tác này đặc biệt bởi bản chất quyền lực và ảnh hưởng của họ rất khác nhau. Nhưng chưa khi nào hai bên găng với nhau như vậy.

Cả hai đã xô đẩy nhau đến tình trạng chỉ có thể tiến chứ không thể lùi, chẳng khác gì đâm lao thì phải theo lao nếu như không muốn bị mất thể diện và tổn hại uy danh bởi bên nào lùi có nghĩa là công nhận mình sai. Đối với cả hai, đây là chuyện mang tính nguyên tắc và động chạm đến tương lai của chính mình. Nhìn vào thái độ và cách hành xử của hai phía, bên ngoài có thể thấy ai trong số họ kiên định tôn chỉ mục đích và đáng được tin cậy như thế nào. Vụ việc này còn khó hóa giải theo hướng có được sự hòa giải vì về bản chất không thể có chuyện cả hai bên cùng đúng hoặc cùng sai hay vừa đúng vừa sai.

La Phù 

>> LHQ lên án Vatican bưng bít ấu dâm
>> Cuộc cách mạng ở Vatican
>> Vatican bỏ ngoài tai cảnh báo 'mafia Ý muốn ám sát Giáo hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.