Tiền đạo tuyển Indonesia Egy Maulana Vikri được thi đấu trận bán kết lượt về với Singapore

Giang Lao
Giang Lao
24/12/2021 15:39 GMT+7

Theo trang Minews.id , tiền đạo Egy Maulana Vikri của tuyển Indonesia trở về từ CLB FK Senica ở Slovakia đã được ban tổ chức giải AFF Cup 2020 bật đèn xanh vì đủ mọi điều kiện thi đấu trận bán kết lượt về với Singapore .

Egy Maulana Vikri đã trở lại hội quân với tuyển Indonesia trong ngày 21.12, nhưng có thông tin e ngại ngôi sao 21 tuổi được xem là thần đồng của bóng đá xứ vạn đảo này sẽ trải qua thời hạn ở cách ly đến 10 ngày, do những quy định kiểm soát dịch Covid-19 biến thể mới Omicron rất gắt gao của nước chủ nhà Singapore.

Egy Maulana Vikri tham gia buổi tập trong ngày 23.12 với tuyển Indonesia

pssi

Tuy nhiên, sau hơn 2 ngày có mặt ở Singapore, Egy Maulana Vikri đã trải qua mọi cuộc kiểm tra một cách an toàn, và đã được ban tổ chức giải AFF Cup 2020 chính thức cấp phép đủ điều kiện thi đấu ở trận bán kết lượt về với tuyển Singapore lúc 19 giờ 30 ngày 25.12, theo trang Minews.id xác nhận.

Tiền đạo ngôi sao số 1 của tuyển Indonesia này cũng đã có buổi tập chính thức cùng các đồng đội trong ngày 23.12, và được đánh giá hoàn toàn sung sức, nhiều khả năng sẽ được HLV Shin Tae-yong chọn thi đấu trong đội hình chính.

Ở trận bán kết lượt đi, dù kịp có mặt tại Singapore khoảng 1 ngày trước khi diễn ra trận đấu, nhưng Egy Maulana Vikri đã được HLV Shin Tae-yong ra quyết định cho nghỉ ngơi để hồi phục. Ở trận này, tuyển Indonesia dù thi đấu lấn lướt trong hiệp 1 và dẫn 1-0, nhưng sang hiệp 2 xuống sức để đội chủ nhà Singapore quật khởi gỡ hòa 1-1.

Do đó, ở trận bán kết lượt về với sự có mặt của Egy Maulana Vikri, Indonesia được xem sẽ tăng sức mạnh đáng kể hướng đến mục tiêu vượt qua Singapore giành suất vào chung kết AFF Cup lần đầu tiên kể từ năm 2016.

Tuyển Indonesia (áo trắng) ở trận bán kết lượt đi hòa chủ nhà Singapore 1-1

espn

Mặc dù vậy, khi trả lời báo chí Indonesia, Egy Maulana Vikri tỏ ra thận trọng. Anh nói: “Tôi không muốn đánh giá tuyển Singapore yếu hay mạnh, điều này đã có HLV phân tích. Với tôi, việc trở lại khoác áo đội tuyển là một vinh hạnh rất lớn, nên từ giờ mọi tập trung là sự chuẩn bị tốt nhất cho trận lượt về.

Chúng tôi cũng nên quên đi kết quả ở trận lượt đi, vì trận lượt về là một cuộc đấu mới. Mọi suy nghĩ của tôi lúc này là cố gắng tập luyện để đạt trạng thái tốt nhất, cùng các đồng đội hướng tới mục tiêu giành chiến thắng để đi tiếp”.

Trong lịch sử thi đấu ở AFF Cup, tuyển Indonesia từng 5 lần vào chung kết các năm 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016, nhưng chưa lần nào đăng quang ngôi vô địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.