Tiền đạo gốc Việt Keo Sokpheng là mũi nhọn nguy hiểm nhất của U.22 Campuchia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/12/2019 17:11 GMT+7

Muốn hóa giải sức mạnh của U.22 Campuchia ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games 30 vào ngày 7.12, hàng thủ của U.22 Việt Nam phải “bắt chết” tiền đạo Keo Sokpheng. Điều thú vị là cầu thủ có biệt danh “Ronaldo của Campuchia” được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam.

Keo Sokpheng chính là cái tên sáng nhất trong tập thể đội quân trẻ tài năng của U.22 Campuchia ở SEA Games năm nay. Ngoài tài quấy rối hàng thủ đối phương và thực hiện nhiều kiến tạo thành bàn, tiền đạo 27 tuổi này còn tỏa sáng với 3 pha lập công trong các trận đấu sống còn của U.22 Campuchia với chủ nhà U.22 Philippines (1-1) và U.22 Malaysia (thắng 3-1). Đây là những trận đấu quyết định giúp đoàn quân của HLV Felix Dalmas làm nên lịch sử khi lần đầu tiên bóng đá Campuchia vượt qua vòng bảng ở một kỳ SEA Games.

Tài năng 17 tuổi Chanthea chính là một trong những "ngòi nổ" của hàng công U.22 Campuchia

ĐỘC LẬP

Kết thúc với vị trí nhì bảng A, U.22 Campuchia sẽ đụng độ U.22 Việt Nam (đầu bảng B) và tuyển thủ quốc gia Keo Sokpheng vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Chân sút hiện đang khoác áo CLB Visakha (Campuchia) sẽ là mối nguy lớn nhất mà HLV Park Hang-seo phải lên kế sách để khóa chặt.
Nằm trong số hạn ngạch những cầu thủ lớn tuổi của U.22 Campuchia, Keo Sokpheng ngoài việc được nhớ đến là ngôi sao sáng nhất bóng đá đất nước Chùa Tháp, mà thú vị hơn khi anh vốn lớn lên ở Việt Nam. Cầu thủ có biệt danh “Ronaldo của Campuchia” có cha người Campuchia và mẹ là người Việt Nam. Vì vậy, anh được nuôi dạy và lớn lên tại tỉnh Tây Ninh đến năm 14 tuổi nên khá thạo tiếng Việt. Keo Sokpheng cũng chính là em trai của Keo Sokngon, cựu tiền đạo nổi tiếng của tuyển Campuchia và hiện làm HLV của CLB Phnom Penh Crown FC. Tuổi thơ của Sokngon cũng lớn lên ở tỉnh Tây Ninh.
Trước trận bán kết mang tinh lịch sử với U.22 Việt Nam tại SEA Games 30, Keo Sokpheng trở thành niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ bóng đá Campuchia. Tài năng của chân sút này đã được khẳng định cũng chính tại SEA Games với 3 pha lập công cho U.23 Campuchia vào năm 2015, trước khi được gọi lên tuyển quốc gia. Đến nay, “sát thủ” gốc Việt này đã có 45 lần khoác áo “Những chiến binh Angkor”, ghi 10 bàn thắng.

Tiến Linh được hy vọng sẽ là tiếp tục tỏa sáng giúp U.22 Việt Nam hướng đến vô địch SEA Games 30

ĐỘC LẬP

Ở trận đấu gần nhất thắng U.22 Malaysia tại lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 30 hôm 4.12, Keo Sokpheng một lần nữa chứng tỏ anh sẽ là mối nguy cho bất cứ hàng thủ nào. Với việc có thể chơi tốt ở cánh, tốc độ và kỹ thuật lắt léo của tiền đạo này sẽ là một thách thức không nhỏ cho hàng thủ U.22 Việt Nam ở trận bán kết vào ngày mai diễn ra lúc 19 giờ trên sân Rizal Memorial.
Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo sẽ không thể bỏ qua những tài năng khác trên hàng công của U.22 Campuchia như Sieng Chanthea, Bounphachan Bounkong (đều có 2 bàn ở SEA Games 30), Sin Kakada và In Sodavid. Ngoài tài năng và sức trẻ, các cầu thủ này còn đặc biệt nguy hiểm khi luôn chơi khá ăn ý trong những đợt lên bóng và trở thành nền tảng làm nên dấu mốc lịch sử của U.22 Campuchia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.