Tiền đạo gốc ngoại cao 1,8 m của U.23 Thái Lan nói gì về U.23 Việt Nam?

28/05/2022 11:24 GMT+7

Tiền đạo Achitpol Keereerom, 20 tuổi, cao 1m80, thi đấu ở Đức từ 8 năm nay, là một trong 11 cầu thủ gốc ngoại hoặc chơi bóng ở nước ngoài góp mặt U.23 Thái Lan chuẩn bị dự giải châu Á ở Uzbekistan.

Achitpol Keereerom hiện khoác áo CLB FC Augsburg II, là đội dự bị của CLB cùng tên đang thi đấu ở giải Bundesliga (Đức) mùa này. Mùa vừa qua, cầu thủ người Thái Lan sinh sống ở Đức lâu nay cũng chơi 9 trận cho đội dự bị FC Augsburg và ghi 3 bàn. Anh vừa được Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) thuyết phục trở về khoác áo U.23 Thái Lan.

Achitpol Keereerom, 20 tuổi, cao 1,8 m, thi đấu ở Đức từ 8 năm nay

SMMSPORT

Trước đây, Achitpol Keereerom từng khoác áo U.19 Thái Lan trong năm 2019 với 9 trận và ghi 6 bàn khi dự giải U.19 Đông Nam Á và châu Á.

Dù đây là lần góp mặt đầu tiên ở đội U.23 Thái Lan, nhưng Achitpol Keereerom cho biết: “Đa số các cầu thủ mới lần đầu gặp nhau, nhưng có một số người tôi cũng đã từng thi đấu chung trước đây như Chayapipat Supunpasuch (cầu thủ hiện chơi cho CLB Estoril B ở Bồ Đào Nha). Vì vậy, việc hòa nhập cũng không gặp vấn đề gì lớn”.

Trong khi đó, trên tờ SMMSPORT, nói về cuộc gặp trận ra quân ở bảng C tại vòng chung kết U.23 châu Á với kình địch U.23 Việt Nam, Achitpol Keereerom cho biết: “Chúng tôi muốn tiến càng xa càng tốt ở giải U.23 châu Á. Vì vậy, trận ra quân rất quan trọng và cần giành chiến thắng để tăng hy vọng. Tại vòng chung kết, mọi đối thủ đều rất mạnh. Riêng cá nhân tôi cũng cần phải cố gắng để hòa nhập nhanh nhất có thể với lối chơi của tập thể đội, cải thiện khâu ghi bàn và giúp đội đạt ngay mục tiêu giành chiến thắng trận ra quân (với U.23 Việt Nam)”.

Hiện U.23 Thái Lan đã tập trung đầy đủ lực lượng cần thiết cho giải U.23 châu Á khi cầu thủ gốc ngoại khác là Nicholas Mickelson (gốc Na Uy, từ CLB OB của Đan Mạch) cũng đã đến tập trung sáng 28.5, trước đó là các ngôi sao Ben Davis, Anusak Jaiphet và Kritsada Kaman, Chatmongkol Rueangthanarot và Songchai Thongcham (đều từ CLB Chonburi FC) cũng có mặt.

Ngoài ra, U.23 Thái Lan vừa có trận đấu tập với tuyển Hồng Kông trong ngày 27.5 tại tỉnh Chonburi, nhưng thông tin về trận đấu này hiện được giấu kín cũng như báo chí Thái Lan cũng không tiết lộ bất cứ chi tiết nào xung quanh về trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.