Tiền đạo cao kều được đặc cách lên đội tuyển muốn thành phiên bản ‘xịn’ của Tiến Linh

08/11/2023 12:15 GMT+7

Tiền đạo U.23 Việt Nam Võ Nguyên Hoàng đã có những chia sẻ về HLV Troussier cũng như hình mẫu mà anh đang hướng đến trong tương lai.

Trong đợt tập trung vào tháng 11 của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, HLV Troussier triệu tập 32 cầu thủ. Bên cạnh đó, vị HLV người Pháp còn gọi thêm những gương mặt nổi bật thuộc lứa U.23 Việt Nam lên tập luyện chung với các đàn anh.

Điều này nhằm giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội làm quen với bầu không khí ở đội tuyển Việt Nam, đồng thời học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để những hạt nhân của đội U.23 Việt Nam hướng đến VCK U.23 châu Á 2024.

Tiền đạo cao kều được đặc cách lên đội tuyển Việt Nam 'nhắm' đến Tiến Linh - Ảnh 1.

Võ Nguyên Hoàng có thể hình tốt

MINH TÚ

Trong số 8 cầu thủ thuộc lứa U.23 được đặc cách lên tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam, tiền đạo cao kều Võ Nguyên Hoàng cũng góp mặt. Sau 2 buổi tập đầu tiên dưới sự chỉ đạo của HLV Troussier, chân sút sinh năm 2002 chia sẻ: “Tôi không có tên trong danh sách chính thức nhưng vẫn được gọi lên tập luyện cùng các anh ở đội tuyển Việt Nam. Đây là vinh hạnh rất lớn của tôi. Tại đây, tôi học được ở các anh rất nhiều và luôn coi các anh là điểm đến của mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Nguyên Hoàng từng được xem là một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Chân sút quê Đồng Tháp có thể hình tốt, với chiều cao trên 1,80 m, dày người. Tiền đạo 21 tuổi này thuận chân trái, có lối chơi hiện đại, đồng thời cũng là mẫu cầu thủ được HLV Troussier ưa thích.

Tiền đạo cao kều được đặc cách lên đội tuyển Việt Nam 'nhắm' đến Tiến Linh - Ảnh 2.

Hà Văn Phương cũng là cầu thủ U.23 được HLV Troussier gọi lên tập luyện cùng đội đội tuyển Việt Nam

MINH TÚ

Chân sút U.23 Việt Nam cho biết: “Tôi nghĩ cơ hội thi đấu, ở cả đội tuyển Việt Nam và U.23 sẽ chia đều cho các cầu thủ. HLV Troussier là một HLV giỏi. Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ thầy và sẽ nắm bắt mọi cơ hội thầy trao để có thể lọt vào danh sách cuối cùng ở giải đấu sắp tới”. Khi được hỏi về mẫu tiền đạo lý tưởng trên Việt Nam, tiền đạo CLB Thanh Hóa tiết lộ: “Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều tiền đạo tốt. Tôi đang hướng tới hình mẫu của anh Tuấn Hải và Tiến Linh”.

Nguyên Hoàng là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo PVF. Hồi đầu mùa giải 2023 - 2024, CLB Thanh Hóa đã chính thức chiêu mộ chân sút sinh năm 2002 từ PVF-CAND. Trước khi V-League tạm dừng để nhường chỗ cho lịch FIFA Days tháng 11, chân sút quê Đồng Tháp đã ghi bàn, góp công giúp CLB Thanh Hóa thắng thuyết phục 3-1 trước SLNA. “Bàn thắng vừa rồi có lẽ là chất xúc tác để tôi có động lực cố gắng hơn trong phần còn lại của giải đấu”, tiền đạo của U.23 Việt Nam nói.

Tiền đạo cao kều được đặc cách lên đội tuyển Việt Nam 'nhắm' đến Tiến Linh - Ảnh 3.

Trần Nam Hải của SLNA sinh năm 2004

MINH TÚ

Bên cạnh Nguyên Hoàng, 7 cầu thủ trẻ được HLV Troussier gọi lên tập luyện cùng các đàn anh là: thủ môn Cao Văn Bình, tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh, Trần Nam Hải (SLNA); hậu vệ Nguyễn Quang Huy, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường (CLB Bà Rịa - Vũng Tàu), tiền vệ Hà Văn Phương (CLB Công an Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương).

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam có 1 tuần tập luyện trước khi rút gọn danh sách xuống còn 28 cầu thủ và di chuyển sang Philippines vào sáng 13.11. Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm 3 buổi tập nữa tại Philippines trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu với đội bóng nước chủ nhà, diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 16.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.