Tiền ăn trưa 12.000 đồng, công nhân ở Hải Phòng đình công: Nhà máy hứa tăng

Lê Tân
Lê Tân
20/03/2022 19:10 GMT+7

Gần 1.000 công nhân ở H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng đã tổ chức đình công để đòi tăng tiền ăn trưa, bổ sung suất ăn ca, tăng lương.

Trưa 20.3, ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) cho biết đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đoàn thể liên quan của huyện và chính quyền xã Tam Cường phối hợp với Nhà máy sản xuất giày và phụ liệu Tam Cường (thuộc Công ty TNHH Đỉnh Vàng) có chính sách tuyên truyền, vận động công nhân nhà máy làm việc trở lại.

Nhà máy sản xuất giày và phụ liệu Tam Cường

CNCC

Trước đó, vào trưa 18.3, có gần 1.000 công nhân của Nhà máy (nhà máy có 2.900 công nhân) đã đình công để đưa ra một số kiến nghị với lãnh đạo nhà máy. Các công nhân đình công trong trật tự, không có biểu hiện gây rối.

Cụ thể, các công nhân yêu cầu được tăng lương cơ bản; hỗ trợ tiền xăng xe cho người lao động; công ty vẫn duy trì đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bằng mức lương tối thiểu vùng (4.729.000 đồng), không nhất trí lấy mức lương và các khoản phụ cấp khác để cộng vào tham gia đóng bảo hiểm; đề nghị công ty trả tháng lương thứ 13 cho người lao động; đề nghị công ty tăng tiền ăn trưa, trong trường hợp người lao động không ăn trưa, công ty cộng vào lương hàng tháng; đề nghị công ty hỗ trợ ăn ca làm thêm vào buổi tối.

Được biết, tiền ăn trưa của công nhân Nhà máy sản xuất giày và phụ liệu Tam Cường thuộc Công ty TNHH Đỉnh Vàng thời điểm công nhân đình công chỉ là 12.000 đồng/người.

Ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Bảo, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin công nhân Nhà máy sản xuất giày và phụ liệu Tam Cường ngừng việc tập thể, UBND H.Vĩnh Bảo chỉ đạo các đơn vị liên quan làm việc với đại diện lãnh đạo nhà máy và yêu cầu nhà máy đối thoại với người công nhân.

Sẽ tăng thêm...1.500 đồng/suất ăn trưa

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng và đại diện các công nhân, Công ty TNHH Đỉnh Vàng, đơn vị chủ quản của Nhà máy sản xuất giày và phụ liệu Tam Cường, đã có thông báo cho biết, tiền lương cũng như bảo hiểm đã trả, đóng theo quy định của pháp luật và công ty chưa có chế độ hỗ trợ xăng xe cho công nhân. Trong khi đó, việc trả cho người lao động lương tháng thứ 13 phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, sản xuất.

Cũng theo thông báo trên thì từ ngày 19.3, nhà máy sẽ tăng tiền ăn trưa từ 12.000 đồng/người/bữa lên 13.500 đồng/người/bữa, ai không ăn trưa sẽ cộng số tiền này vào lương hàng tháng; những người làm thêm ca tối sẽ được cung cấp bữa ăn nhẹ là bánh bao.

Theo chính quyền địa phương, qua nắm bắt tình hình thì nhiều công nhân cũng đã đồng ý với phương án giải quyết của nhà máy. "Có thể trong ngày mai vẫn còn công nhân chưa đồng ý và nghỉ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp để giải quyết theo quy định", lãnh đạo xã Tam Cường cho hay.

Được biết, Công ty TNHH giày Đỉnh Vàng là doanh nghiệp lớn được thành lập năm 1995 ở TP.Hải Phòng. Công ty này sản xuất, gia công giày da và các sản phẩm từ da theo đơn đặt hàng của đối tác nước ngoài để xuất khẩu. Công ty giày Đỉnh Vàng có hàng chục nhà máy, xí nghiệp trên khắp cả nước với tổng cộng khoảng 29.000 công nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.