Tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh lớp 8,9: 'Thầy cô dặn, không có gì phải sợ'

Huy Đạt
Huy Đạt
20/11/2021 13:37 GMT+7

TP.Đà Nẵng tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 35.000 trẻ từ 12 - 15 tuổi. Khi được tiêm vắc xin, các học sinh cảm thấy yên tâm, vui mừng vì sắp được đến lớp học trực tiếp và gặp thầy cô, bạn bè.

Ngày 20.11, Sở Y tế TP.Đà Nẵng đã bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho gần 35.000 trẻ từ 12 - 15 tuổi trong 3 ngày (từ ngày 20 - 22.11), trong đó chủ yếu là học sinh theo học khối lớp 8, 9.

Ngoài ra, trong đợt này lực lượng y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 368 người từ 15 - 17 tuổi và đối tượng từ 65 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn Q.Thanh Khê.

Học sinh lớp 8, 9 ở TP.Đà Nẵng hào hứng khi được đi tiêm vắc xin phòng Covid-19, cảm thấy vui vì sắp được đến trường

HUY ĐẠT

Theo ghi nhận phóng viên Báo Thanh Niên, tại điểm tiêm Cung thể thao Tiên Sơn (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu), ngay từ sáng sớm ngày 20.11, các phụ huynh tập trung đưa con em đến điểm tiêm.

Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, lực lượng công an, quân đội, các em học sinh được xếp hàng theo lớp học, trường học riêng biệt, giữ khoảng cách đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Trẻ từ 12 - 15 tuổi được phụ huynh đưa đến điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Cung thể thao Tiên Sơn vào sáng ngày 20.11

HUY ĐẠT

Ngày 20.11 Sở Y tế TP Đà Nẵng đã bắt đầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho gần 35.000 trẻ từ 12 - 15 tuổi

HUY ĐẠT

Các học sinh lớp 8,9 được hướng dẫn giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trước khi vào khu vực tiêm vắc xin

HUY ĐẠT

Học sinh đến tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm Cung thể thao Tiên Sơn
(Q.Hải Châu) được thầy cô, phụ huynh hướng dẫn xếp hàng theo danh sách lớp

HUY ĐẠT

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thầy Hồ Văn Bắc, giáo viên Trường THCS Tây Sơn, cho biết, để chuẩn bị cho buổi tiêm vắc xin Covid-19 cho các học sinh, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của phòng giáo dục Q.Hải Châu.

Lực lượng dân quân tự vệ hướng dẫn học sinh vào bàn kiểm tra giấy tờ liên quan trước khi vào khu vực tiêm vắc xin

HUY ĐẠT

Sau khi đo thân nhiệt, kiểm tra giấy tờ liên quan, học sinh được hướng dẫn di chuyển đến khu vực khám lâm sàng

HUY ĐẠT

Lực lượng y tế tiến hành khám sàng lọc và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 - 15 tuổi tại Cung thể thao Tiên Sơn (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

HUY ĐẠT

Bên cạnh đó, các thầy cô chủ nhiệm các lớp 8, 9 đã có mặt từ sáng sớm tại điểm tiêm, phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng học sinh đến tiêm chủng nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

“Sáng nay (20.11), có khoảng 2.000 học sinh Trường THCS Tây Sơn được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Thầy cô chủ nhiệm và ban đại diện phụ huynh phối hợp với công an, quân đội hướng dẫn giúp các cháu giãn cách an toàn tốt nhất”, thầy Bắc thông tin.

Tại Cung thể thao Tiên Sơn, học sinh được hướng dẫn di chuyển theo quy tắc một chiều, đảm bảo giãn cách giữa các bàn, vị trí tiêm chủng

Lực lượng y tế nhập liệu thông tin tiêm chủng tại điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 Cung thể thao Tiên Sơn

HUY ĐẠT

Cũng theo thầy Hồ Văn Bắc, đối với trường hợp học sinh chưa có mã định danh vì nhiều lý do, chưa thể tiêm trong hôm nay thì nhà trường đã lên danh sách gửi cơ quan chức năng để bổ sung sớm nhất, giúp các em được chích ngừa trong đợt này.

Vui vì sắp được đi học lại

Khi được đi tiêm vắc xin, các học sinh lớp 8, 9 đều tỏ ra yên tâm và hy vọng sớm được đến trường học trực tiếp sau nhiều tháng học trực tuyến.

Sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19, các học sinh sẽ được theo dõi sức khỏe 30 phút tại khu vực theo dõi sau tiêm

HUY ĐẠT

Sở Y tế TP Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc…để xử trí các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

HUY ĐẠT

Sau khi được tiêm xong mũi vắc xin, Trần Thị Minh Chi (lớp 9/3 Trường THCS Tây Sơn) chia sẻ: “Tụi em cảm thấy an toàn và đỡ lo lắng hơn. Sắp được đi học, được đến trường trở lại để gặp bạn bè, thầy cô... nên tụi em rất vui.”

Còn Võ Công Phúc (học sinh lớp 8/5, Trường THCS Tây Sơn) cho biết, trước khi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19, thầy cô đã gọi điện cho ba mẹ để hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị tâm lý thật thoải mái cho ngày tiêm chủng.

Với Phúc, dù hơi hồi hộp nhưng sau khi tiêm xong mũi vắc xin thì bản thân khá yên tâm. “Thầy cô dặn em không có gì phải sợ, cứ làm theo sự chuẩn bị của ba mẹ. Phải tiêm xong thì mới đến lớp được. Ban đầu em run và hồi hộp lắm nhưng tiêm xong thì cảm giác yên tâm hơn”, Phúc tâm sự.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng tối 19.11, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP, yêu cầu Sở Y tế phối hợp Sở GD-ĐT và các quận, huyện cùng giáo viên thực hiện hiệu quả, bảo đảm an toàn nhất trong công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh. Bà Yến lưu ý các điểm tiêm phải có người phụ trách cụ thể, để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, tránh tình trạng bị động gây ra ùn ứ, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch và an toàn trong lúc tiêm chủng cho học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.