Tiêm kích Su-35 phát hiện máy bay trinh sát Mỹ gần căn cứ Syria

20/04/2020 19:07 GMT+7

Một tiêm kích Su-35 của Nga đã phát hiện hành tung của một máy bay trinh sát quân sự Mỹ đang di chuyển về hướng căn cứ không quân Khmeimim ở Syria, theo Sputnik hôm 20.4 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Vụ việc diễn ra vào ngày 19.4, và phía Nga đã điều máy bay chiến đấu Su-35 từ căn cứ không quân Khmeimim đối đầu với một mục tiêu xuất hiện trên màn hình radar và đang hướng về căn cứ Nga. Hóa ra vật thể này là một máy bay trinh sát của hải quân Mỹ.
“Sau khi tiếp cận máy bay, phi công trên chiếc Su-35 nhận dạng được mã số đuôi của đối phương, từ đó xác định được nó là một máy bay của hải quân Mỹ”, theo Bộ Quốc phòng Nga.
Khi nhận ra tiêm kích Nga bám đuôi, máy bay trinh sát của Mỹ được cho đã thay đổi hành trình ban đầu và sau đó Su-35 quay về căn cứ.
Quân đội Nga nhấn mạnh toàn bộ chuyến bay của lực lượng nước này đều tuân thủ chặt chẽ luật quốc tế về sử dụng không phận chung.
Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về vụ chạm trán trên.
Các oanh tạc cơ, máy bay trinh sát và do thám của Mỹ lẫn NATO thường xuyên theo dõi hệ thống phòng không của Nga gần căn cứ Syria, trên Biển Baltic lẫn Biển Đen.
Nga thiết lập căn cứ tại Khmeimim từ tháng 9.2015, và vài tháng sau đó bắt đầu nâng cấp các lá chắn phòng vệ căn cứ kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiếc Su-24M của Nga trong lúc máy bay này đánh bom các tổ chức khủng bố gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ đó, căn cứ được trang bị các khẩu đội tên lửa S-400, dàn radar hiện đại; còn phi đội máy bay chiến đấu tại đây được lắp các tên lửa không đối không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.