Tiêm kích F-35A của Mỹ rơi, phi công cố né các tòa nhà

20/10/2022 16:27 GMT+7

Một tiêm kích tàng hình F-35A hiện đại của không quân Mỹ đã bị rơi ngoài một căn cứ ở bang Utah sau khi hoàn thành một chuyến bay tập.

Vụ tai nạn xảy ra vào 18 giờ 15 ngày 19.10 (giờ địa phương) khi chiếc F-35A đang trên đường quay về căn cứ không quân Hill ở bang Utah sau chuyến bay tập thường lệ.

Cột khói bốc lên sau khi chiếc F-35A rơi tại căn cứ Hill ngày 19.10

Ảnh chụp màn hình CNN

CNN dẫn thông báo của căn cứ cho biết chiếc máy bay rơi xuống ngay phía bắc của đường băng và phi công đã bật ghế phóng nhảy dù an toàn. Người này được đưa đến bệnh viện để theo dõi thêm và không có ai dưới mặt đất bị thương.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ. Đại tá Craig Andrle, chỉ huy phi đoàn tiêm kích 388 cho biết phi công đã làm hết sức để tránh cho máy bay rơi xuống các tòa nhà hoặc cơ sở gì đó trước khi bật ghế phóng. “Tất cả những phi công như chúng tôi đều tận dụng mọi cơ hội có được để giảm thiểu thiệt hại dưới mặt đất”, ông Andrle nói.

Một máy bay F-35A cất cánh từ căn cứ Hill

Không quân Mỹ

Vị chỉ huy nói rằng điều khiển máy bay quân sự là công việc mạo hiểm mà các phi công phải chấp nhận và những vụ tai nạn luôn có khả năng xảy ra. “Vì thế, điều quan trọng nhất tối nay là chúng tôi mừng vì anh ấy (phi công) ổn. Anh ấy đã thoát khỏi máy bay. Chúng tôi mừng vì không ai dưới mặt đất bị thương”, ông Andrle chia sẻ.

Những đoạn video từ hiện trường cho thấy cột khói cao bốc lên từ phía căn cứ sau khi máy bay rơi. Vụ tai nạn gây ra một đám cháy trong khu vực nhưng lực lượng cứu hỏa đã dập tắt.

F-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 5, hiện đại bậc nhất của Mỹ. Máy bay này có 3 phiên bản gồm F-35A dành cho không quân, F-35B dành cho thủy quân lục chiến và F-35C cho hải quân.

Hải quân Mỹ trục vớt xong tiêm kích F-35C rơi ở Biển Đông
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.