Tiệc tân niên động viên công nhân khó khăn, không có điều kiện về quê ăn tết

13/02/2024 16:03 GMT+7

Dịp Tết Nguyên đán năm 2024 là năm thứ 2 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM cùng với các chủ nhà trọ tổ chức chương trình 'Vui tết cùng công nhân khu nhà trọ' nhằm san sẻ với những công nhân, lao động khó khăn không có điều kiện về quê dịp tết.

Trưa 13.2 (mùng 4 tết), LĐLĐ TP.HCM tổ chức chương trình "Vui tết cùng công nhân khu nhà trọ" tại khu trọ của bà Huỳnh Thị Gái (P.15, Q.Tân Bình) cho 14 hộ gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, không về quê đón tết. Tham dự có bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM và ông Phan Lê Vũ, Trưởng phòng Lao động - Xã hội Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Tại chương trình, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tặng 1 triệu đồng (gồm phần quà trị giá 300.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt). Dịp này, các gia đình còn được thưởng thức các món ăn gợi nhớ không khí tết như thịt kho trứng, canh khổ qua nhồi thịt, củ kiệu, dưa món, hạt dưa, bánh kẹo...

Tiệc tân niên động viên công nhân khó khăn, không có điều kiện về quê ăn tết- Ảnh 1.

Bữa cơm tân niên với những món ăn truyền thống

THÚY LIỄU

Chị Phan Thị Nhung (quê Nghệ An, công nhân may làm việc tại TP.Thủ Đức) cho hay, đã 4 năm gia đình chưa về quê đón tết. "Tôi ở trọ cùng chồng và 2 con ở khu trọ này, gần tết thấy người ta gói ghém về quê cũng chạnh lòng. Nhưng ở lại được chị Gái và LĐLĐ TP.HCM hỗ trợ thế này, tôi thấy rất vui, cảm thấy ấm lòng vì được quan tâm từ những người xa lạ", chị Nhung nói.

Cũng dự buổi tiệc, anh Nguyễn Ngọc Dũng (44 tuổi, quê Hà Nam) cho biết, anh làm shipper giao hàng còn vợ bán vé số. "Đã 10 năm rồi nhà tôi chưa về quê, hai vợ chồng làm quần quật cũng chỉ được có 500.000 đồng/ngày, lo cho 3 con còn nhỏ nên gác lại chuyện về quê ăn tết. Hôm nay được tham dự buổi cơm trưa thế này, tôi thấy ấm áp, chủ trọ chăm lo chu toàn nên thấy vui lắm", anh Dũng chia sẻ.

Chúc tết cho các gia đình dự tiệc, bà Trần Thị Diệu Thúy gửi gắm các anh chị công nhân, lao động một năm mới mạnh khỏe, bình an, công việc thuận lợi, thực hiện được các kế hoạch trong cuộc sống.

Tiệc tân niên động viên công nhân khó khăn, không có điều kiện về quê ăn tết- Ảnh 2.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM (thứ 3 từ phải qua) trao quà tết cho các gia đình công nhân khó khăn, ở lại TP.HCM đón tết

THÚY LIỄU

Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cũng cảm ơn gia đình bà Gái đã quan tâm, hỗ trợ người lao động đang thuê trọ, và hy vọng bà Gái sẽ tiếp tục đồng hành cùng các gia đình công nhân tại khu trọ của mình.

Chiều cùng ngày, LĐLĐ TP.HCM cũng đến thăm công nhân tại khu trọ ở TP.Thủ Đức với 52 gia đình được chăm lo. Trước đó, ngày 11.2 (mùng 2 tết), LĐLĐ TP.HCM đã tổ chức chương trình "Vui tết cùng công nhân khu nhà trọ" cho các công nhân lao động tại một khu trọ tại Q.Tân Phú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.