Tiệc sinh nhật ở Mỹ trở thành hiện trường xả súng đẫm máu

17/04/2023 06:58 GMT+7

Tổng cộng ít nhất 4 người chết, hơn 28 người bị thương, đa số ở độ tuổi teen, trong vụ xả súng tại tiệc sinh nhật ở thị trấn nhỏ Dadeville (Alabama) vào tối 15.4 (giờ Mỹ).

Tiệc sinh nhật ở Mỹ trở thành 'tiệc máu' - Ảnh 1.

Xử lý hiện trường xả súng ở thị trấn Dadeville

AFP

Ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có vận động viên bóng bầu dục của một trường trung học, trong vụ xả súng ở tiệc sinh nhật được tổ chức tại một phòng tập nhảy của thị trấn Dadeville, theo Reuters hôm nay 17.4 dẫn thông tin từ cảnh sát tiểu bang.

Bên cạnh đó, ít nhất 28 người bị thương, một số bị thương nghiêm trọng. Thị trấn Dadeville cách thủ phủ Montgomery khoảng 100 km về hướng đông bắc.

Cơ quan chức năng Alabama cho biết vụ xả súng bắt đầu khoảng 22 giờ 34 hôm 15.4 (giờ địa phương), nhưng từ chối trả lời những câu hỏi hoặc cung cấp thêm thông tin trong 2 cuộc họp báo diễn ra sau đó một ngày.

Giới hữu trách cũng không đề cập tình trạng của tay súng, liệu nghi phạm đã bị bắt hoặc bị bắn chết. Tuy nhiên, họ cho hay hiện không còn mối đe dọa cho cộng đồng.

Báo Montgomery Advertiser đưa tin 1 trong 4 người thiệt mạng là vận động viên bóng bầu dục của một trường trung học và nằm trong số khách mời tham gia tiệc sinh nhật 16 tuổi của em gái.

Tiệc sinh nhật ở Mỹ trở thành 'tiệc máu' - Ảnh 2.

Hiện trường vụ xả súng

AFP

Tờ báo dẫn lời một người thân cho hay vận động viên tên Phil Dowdell, chuẩn bị tốt nghiệp trong vài tuần và đã nhận được học bổng của Đại học Jacksonville.

Chưa rõ danh tính của 3 nạn nhân còn lại.

Vụ việc ở Alabama đánh dấu sự kiện xả súng thảm khốc thứ ba trong những tuần qua ở miền nam nước Mỹ, theo sau hai vụ xả súng chết chóc trước đó tại Tennessee và Kentucky khiến các nhà lãnh đạo địa phương kêu gọi siết chặt các biện pháp quản lý súng ống.

"Đất nước của chúng ta sẽ ra sao khi trẻ em không thể bình an trải qua tiệc sinh nhật mà không phải sợ hãi?" Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng hôm 16.4.

Ông Biden một lần nữa nhấn mạnh tình trạng bạo lực súng ống đang gia tăng ở Mỹ là "quá đáng và không thể chấp nhận được". Nhà lãnh đạo thúc giục quốc hội thông qua luật truy cứu trách nhiệm của các công ty sản xuất súng ống trong trường hợp xảy ra tình trạng bạo lực, cấm vũ khí sát thương cao và hộp đạn cỡ lớn và những biện pháp quản lý khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.