Tịch thu xe thô sơ, xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh

26/09/2016 15:00 GMT+7

Ngoài việc xử phạt, tịch thu xe thô sơ, xe tự chế chở hàng cồng kềnh, lực lượng CSGT còn kiên trì giáo dục ý thức chấp hành luật lệ giao thông để người dân hiểu.

Ngày 26.9, đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng CSGT đường bộ (PC67) Công an TP.Cần Thơ cho biết sau khi xảy ra sự cố nhiều xe thô sơ, xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh gây tai nạn cho người dân, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo lực lượng CSGT trong toàn thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, cương quyết xử lý, tịch thu các phương tiện xe thô sơ, tự chế không được phép lưu hành chở hàng hóa cồng kềnh như tôn, sắt thép.. và các loại hàng hóa khác gây nguy hiểm cho người đi đường.
Cũng theo đại tá Tám, trong vài tháng gần đây, chỉ riêng lực lượng PC67 và Công an quận Ninh Kiều đã xử phạt, tịch thu hơn 130 phương tiện xe thô sơ, xe tự chế chở hàng cồng kềnh.
"Tuy nhiên, do đa số người sử dụng các phương tiện trên là người lao động, người nghèo, nên ngoài việc xử phạt lực lượng CSGT còn kiên trì giáo dục ý thức chấp hành luật lệ giao thông đề người dân hiểu và chấp hành", đại tá Tám cho biết thêm.
Xe thô sơ, xe tự chế vi phạm an toàn giao thông bị tịch thu Ảnh: Mai Trâm
Tuy nhiên do đa số người sử dụng các phương tiện trên là người lao động, người nghèo, nên ngoài việc xử phạt lực lượng CSGT còn kiên trì giáo dục ý thức chấp hành luật lệ giao thông đề người dân hiểu và chấp hành, đại tá Tám cho biết thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.