Tích cực trồng rừng đầu nguồn, Suntory PepsiCo góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu

24/08/2022 10:00 GMT+7

Hoạt động trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn ngày càng được nhiều đơn vị chung tay thực hiện, nhờ vậy, tỉ lệ che phủ rừng ở một số khu vực cũng dần được cải thiện đáng kể.

“Phủ xanh” rừng đầu nguồn - tư duy về nguồn lợi lâu dài

Rừng đầu nguồn có tác động rất lớn đến việc phòng chống thiên tai và bảo vệ hệ sinh thái của khu vực. Trồng và bảo vệ những cánh rừng đầu nguồn được xem là giải pháp phi công trình đem lại hiệu quả lâu dài để ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như bảo vệ nguồn nước và giảm thiểu tối đa nguy cơ thiếu hụt nguồn nước.

Khi xảy ra mưa lớn, những tán rừng phòng hộ có tỉ lệ che phủ cao sẽ tăng cường điều tiết nước ở thượng nguồn, góp phần hạn chế nguy cơ lũ quét, sạt lở cũng như cản gió tại các vùng mưa bão đi qua. Không dừng lại ở đó, rừng đầu nguồn còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì mạch nước ngầm tự nhiên lẫn điều hòa nguồn nước, giúp cho quá trình sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương được ổn định, nhất là trong bối cảnh khô hạn và xâm nhập mặn mỗi năm vẫn diễn biến khó lường.

Càng nhiều rừng đầu nguồn được trồng, nguồn nước trong khu vực sẽ càng duy trì sự dồi dào ổn định

Từ những lợi ích thiết thực trên, ngày càng nhiều hoạt động trồng rừng được phát động trên khắp cả nước. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh’’ do Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức với mục tiêu góp phần thực hiện thành công Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây do Trung ương Đoàn xác lập giai đoạn 2021-2025.

Chiến dịch trồng rừng đầu nguồn này không chỉ khẳng định cam kết theo đuổi những giá trị bền vững của Suntory PepsiCo Việt Nam mà còn thể hiện quyết tâm bảo vệ nguồn nước của doanh nghiệp đầu ngành.

Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” sẽ là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các hoạt động vì sự phát triển bền vững khác trong tương lai

“Trái ngọt” từ những nỗ lực phát triển bền vững

Năm đầu tiên 2021, “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” phát động tại khu vực Quảng Nam và Quảng Ngãi. Thời điểm bắt đầu triển khai công tác chuẩn bị đến điều phối và thực hiện liên tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lẫn trở ngại về thời tiết. Nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao, chương trình đã hoàn thành mục tiêu trồng mới 30.000 cây xanh. Theo ước tính từ các chuyên gia, khi cây sinh trưởng tốt từ năm thứ 5 trở lên sẽ góp phần giữ lại 200.000m³ nước tự nhiên trong khu vực.

Ông Lê Văn Vinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Quá trình triển khai vào thời điểm mùa mưa nên việc vận chuyển cực kì khó khăn, các bạn đoàn viên thanh niên đã lội bộ xuyên suốt 4 tiếng để vận chuyển cây giống từ khu vực đường lộ vào đến địa điểm trồng cây”.

Công tác tổ chức, tiền trạm bị dời lại nhiều lần do tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp

Kế hoạch chăm sóc các loại cây sau khi trồng cũng được chú trọng thực hiện. Khảo sát thực tế sau 6 tháng, cảnh quan tại khu vực trồng đã có bước thay đổi rõ rệt từ ngọn đồi trọc khô cằn sang xanh mướt, góp phần tăng diện tích rừng đầu nguồn được “phủ xanh” đáng kể. Đồng thời nâng cao nhận thức về lợi ích của trồng rừng giữ nước, thúc đẩy người dân tham gia trồng rừng, phục hồi rừng tích một cách cực hơn.

“Cảm ơn Trung ương Đoàn và Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam đã khôi phục rừng đầu nguồn tại đây. Chúng tôi cam kết sẽ cùng chính quyền địa phương chăm sóc và bảo vệ rừng”, ông PơLoong Tân - Người dân làng A Rầng, xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết.

Cùng với Trung ương Đoàn và Ban tổ chức chương trình, người dân ở các tỉnh khu vực Tây nguyên nỗ lực chăm sóc cây và lan tỏa tinh thần trồng rừng giữ nước

Bước vào năm thứ hai 2022, “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh’’ tiếp tục được phát động với nhiều nhiệt huyết hơn. Theo đó, chương trình sẽ tăng gấp đôi số lượng so với năm ngoái, triển khai trồng mới 60.000 cây xanh tại khu vực rừng đầu nguồn các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Tất cả cây giống đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng của các tỉnh khu vực Tây nguyên.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các hoạt động đồng hành để người dân cả nước cùng tham gia, chung tay lan tỏa tinh thần trồng rừng giữ nước mạnh mẽ hơn nữa. Cùng theo dõi tại https://trieucayxanh.doanthanhnien.vn/ để có những thông tin, hình ảnh mới nhất về chương trình bạn nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.