Tỉ phú Warren Buffett mất ‘cánh tay phải’ Charlie Munger

Khánh An
Khánh An
29/11/2023 07:02 GMT+7

Tỉ phú Charlie Munger, Phó chủ tịch Tập đoàn Berkshire Hathaway và được xem là 'cánh tay phải' của tỉ phú Warren Buffett, vừa qua đời.

Tỉ phú Warren Buffett mất ‘cánh tay phải’ Charlie Munger - Ảnh 1.

Tỉ phú Charlie Munger (phải) và người bạn thân Warren Buffett

AFP

Tờ The Washington Post ngày 29.11 đưa tin tỉ phú Charlie Munger, Phó chủ tịch Tập đoàn Berkshire Hathaway, "cánh tay phải" của ông Warren Buffett và là người bạn hơn 6 thập niên, đã qua đời tại California (Mỹ), thọ 99 tuổi.

Tập đoàn Berkshire Hathaway đưa ra thông báo hôm 28.11 cho biết "các thành viên trong gia đình ông Charlie Munger thông báo rằng sáng nay ông đã thanh thản qua đời tại một bệnh viện ở California".

"Berkshire Hathaway không thể xây dựng được vị thế hiện tại nếu không có nguồn cảm hứng, trí tuệ và sự tham gia của Charlie", tỉ phú Warren Buffett (93 tuổi) viết trong một thông cáo.

"Phó tướng" của tỉ phú Warren Buffett qua đời

Hai tỉ phú này đều sinh ra và lớn lên tại thành phố Omaha (bang Nebraska). Hai người gặp nhau vào năm 1959 trở thành bạn bè suốt hơn 60 năm.

Ông Munger gia nhập Berkshire Hathaway với tư cách là phó chủ tịch vào năm 1978 và giúp biến doanh nghiệp này từ một công ty dệt may nhỏ thành một tập đoàn khổng lồ, hiện có giá trị hơn 780 tỉ USD.

Không giống khối tài sản khổng lồ của ông Buffett, tài sản của ông Munger ước tính chỉ khoảng 2,6 tỉ USD và ông đã quyên góp phần lớn tài sản của mình cho từ thiện trong suốt cuộc đời. Ước tính tài sản của tỉ phú Buffett trị giá khoảng 119,5 tỉ USD, giúp ông giữ vị trí người giàu thứ 6 trên thế giới, theo tạp chí Forbes ngày 29.11.

Ông Munger chưa bao giờ chính thức nghỉ hưu tại Berkshire Hathaway và lẽ ra sẽ tròn 100 tuổi vào ngày 1.1.2024. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, tỉ phú Buffett ghi nhận rằng ông Munger đã thay đổi quan điểm của mình về đầu tư theo chiều hướng tốt hơn.

"Ông ấy đã tinh chỉnh chúng rất nhiều, trong việc tìm kiếm các công ty chất lượng và khả năng thực hiện khoản đầu tư có hiệu quả trong 5, 10 hoặc 20 năm", hãng AFP dẫn lời ông Buffett cho biết.

"Ông ấy có nghị lực mạnh mẽ, tôi cũng có nghị lực mạnh mẽ. Chúng tôi chưa bao giờ tranh cãi trong suốt thời gian đó. Thật vui khi được làm việc với Charlie", theo tỉ phú Buffett.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.