Tỉ phú lưu vong Trung Quốc nộp đơn xin tại ngoại ở Mỹ

01/04/2023 15:53 GMT+7

Tỉ phú Trung Quốc Quách Văn Quý, người bị bắt ở New York hồi giữa tháng 3, nộp đơn xin tại ngoại với cam đoan sẽ không rời khỏi Mỹ vì lo sợ bị Trung Quốc bắt giữ.

Tỉ phú lưu vong Trung Quốc nộp đơn xin tại ngoại ở Mỹ - Ảnh 1.

Tỉ phú Quách Văn Quý

AFP

Trong đơn xin tại ngoại, tỉ phú Trung Quốc cho rằng mình không phải là đối tượng dễ bỏ trốn, vì rời Mỹ là lựa chọn còn tệ hơn nguy cơ phải ngồi tù ở nước này. Số tiền được ông đề nghị đổi lấy quyết định tại ngoại là 25 triệu USD, theo Hãng tin Bloomberg hôm 1.4.

Tỉ phú Quách, 52 tuổi, đã sống lưu vong ở Mỹ và Anh sau khi rời Trung Quốc năm 2014 theo sau cáo buộc tham nhũng.

Kể từ năm 2017, tỉ phú Quách chưa từng rời nước Mỹ, thời điểm ông nộp đơn xin tị nạn nước này.

Ngày 15.3, ông Quách bị bắt ở khu Manhattan của thành phố New York (bang cùng tên) vì bị nghi ngờ can tội lừa đảo hàng chục ngàn người để chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ USD. Những tội danh khác bao gồm gian lận liên quan đến chứng khoán, ngân hàng và tội rửa tiền.

Tỉ phú Trung Quốc lưu vong bị bắt ở Mỹ về cáo buộc lừa đảo 1 tỉ USD

Đương sự đang bị tạm giam ở Trung tâm giam giữ ở khu Brooklyn, và phiên tòa quyết định ông Quách có được tại ngoại hay không sẽ diễn ra vào ngày 4.4.

Các luật sư đại diện ông Quách cố gắng thuyết phục tòa rằng thân chủ không có ý định từ bỏ vợ và con gái (hiện ở Connecticut) với hành động bỏ trốn khỏi Mỹ.

Theo phía luật sư biện hộ, tỉ phú Trung Quốc không phải là mối nguy hiểm cho cộng đồng. Các điều khoản xin tại ngoại bao gồm quản thúc tại gia, theo dõi bằng thiết bị GPS, giới hạn năng lực của đương sự trong việc tiếp cận các giao dịch tài chính.

Phía luật sư còn lập luận rằng ông Quách sẽ không rời Mỹ vì có thể đối mặt nguy cơ bị dẫn độ về Trung Quốc xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.