Tỉ phú Jeff Bezos tuyên bố xây trạm không gian riêng

Khánh An
Khánh An
26/10/2021 07:48 GMT+7

Dự định trạm không gian Orbital Reef của tỉ phú Jeff Bezos sẽ lên quỹ đạo trước năm 2030.

Mô hình trạm không gian Orbital Reef của Blue Origin

Blue Origin

Hãng AFP ngày 26.10 đưa tin công ty Blue Origin của tỉ phú Mỹ Jeff Bezos thông báo sẽ phóng một trạm không gian có thể chứa đến 10 người vào nửa cuối thập niên này, trong bối cảnh cuộc đua thương mại hóa lĩnh vực không gian đang nóng dần.

Trạm không gian mới sẽ có tên Orbital Reef và là một trạm đa năng hỗ trợ nghiên cứu và sản xuất trong điều kiện vi trọng lực. Đây sẽ là dự án được triển khai trong liên doanh với công ty thương mại trong lĩnh vực không gian Sierra Space và được sự hỗ trợ của hãng Boeing và Đại học bang Arizona.

Blue Origin công bố bản vẽ trạm không gian tương lai

“Trong hơn 60 năm, NASA và các cơ quan không gian khác đã phát triển các chuyến bay trên quỹ đạo và cư trú trong không gian, đặt nền tảng cho lĩnh vực thương mại cất cánh trong thập niên này”, theo phó chủ tịch Blue Origin Brent Sherwood.

“Chúng tôi sẽ mở rộng khả năng tiếp cận, giảm chi phí và cung cấp mọi dịch vụ, tiện nghi cần thiết để bình thường hóa những chuyến bay vào không gian”, ông cho biết.

Orbital Reef nằm trong số vài trạm không gian được hoạch định trong những năm tới, trong bối cảnh NASA sẽ quyết định về tương lai của Trạm Không gian quốc tế (ISS) sau thập niên này.

NASA hợp đồng với công ty Axiom để phát triển một trạm không gian ban đầu ghép với ISS và sau đó sẽ hoạt động độc lập.

Tuần trước, công ty dịch vụ không gian Nanoracks phối hợp với Voyager Space và Lockheed Martin công bố kế hoạch xây trạm không gian sẽ hoạt động vào năm 2027 mang tên Starlab.

Theo Blue Origin, trạm Orbital Reef sẽ bay trên độ cao 500 km và những người ở đây sẽ chứng kiến mặt trời mọc và lặn 32 lần mỗi ngày dưới mặt đất. Trạm có không gian 830 m3, hơi nhỏ hơn ISS.

Ba phi hành gia Trung Quốc rời trái đất lên xây trạm không gian mới

ISS hoàn thành vào năm 2011 và là biểu tượng của sự hợp tác Mỹ-Nga trong lĩnh vực không gian. ISS được xem là an toàn cho đến năm 2028 với hy vọng sẽ hoạt động đến năm 2030, thời điểm NASA muốn lĩnh vực thương mại thay thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.