Tỉ phú Jack Ma quay lại Trung Quốc sau hơn 1 năm

Khánh Như
Khánh Như
27/03/2023 14:31 GMT+7

Theo các nguồn tin, tỉ phú người Trung Quốc Jack Ma đã về nước sau hơn một năm kín tiếng ở nước ngoài.

Sau hơn một năm xuất hiện ở nước ngoài, Tỉ phú Jack Ma (Mã Vân), người sáng lập tập đoàn Alibaba Group Holding, đã trở lại Trung Quốc đại lục và đến thăm một ngôi trường do ông thành lập ở thành phố Hàng Châu, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin.

Hôm nay 27.3, ông Jack Ma đã gặp các giáo viên và học sinh tại trường Yungu, một trường tư thục đào tạo từ cấp mẫu giáo đến trung học, hoạt động dưới sự tài trợ của công ty Alibaba. Tại đây, ông Jack Ma đã thảo luận về các vấn đề giáo dục và công nghệ trò chuyện cùng trí tuệ nhân tạo ChatGPT với nhà trường.

Tỉ phú Jack Ma quay lại Trung Quốc sau hơn 1 năm chu du thế giới - Ảnh 1.

Tỉ phú Jack Ma tham dự một sự kiện công nghệ ở Paris (Pháp) vào tháng 5.2019

REUTERS

Theo SCMP, trước khi quay lại Trung Quốc đại lục, ông Jack Ma, người từng giàu nhất Trung Quốc, đã đi đến nhiều quốc gia để tìm hiểu về công nghệ nông nghiệp. Hành trình tương đối kín tiếng của ông thu hút nhiều sự quan tâm của người dân Trung Quốc.

Sau khi từ chức chủ tịch điều hành của Alibaba hồi năm 2019, ông Jack Ma cho biết ông muốn dành thời gian cho hoạt động từ thiện, giáo dục và tái tạo các khu vực nông thôn ở Trung Quốc.

Kể từ đó, ông Jack Ma đã đến châu Âu và Nhật Bản để tham dự các sự kiện giáo dục và nông nghiệp. Đầu năm nay, ông có mặt ở Thái Lan để nghiên cứu về nông nghiệp và ngư nghiệp để tìm hiểu hoạt động và công nghệ của các trang trại nuôi cá. 

Dù ít xuất hiện trước công chúng, các hoạt động của ông Jack vẫn được dõi theo, nhất là trong bối cảnh các công ty do ông thành lập, bao gồm Alibaba và chi nhánh công nghệ tài chính Ant Group, đang hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.