Tỉ phú giàu nhất Indonesia nhắm đến HCV đánh bài tại ASIAD 18

15/08/2018 13:01 GMT+7

Ở tuổi 78, ông Michael Bambang Hartono - người giàu nhất xứ sở vạn đảo, trở thành vận động viên (VĐV) Indonesia lớn tuổi nhất tranh tài tại ASIAD năm nay.

Ông Bambang, cùng với anh trai Budi Hartono, dẫn đầu danh sách 50 người giàu nhất Indonesia trong 10 năm liên tiếp của tạp chí Forbes. Hai anh em nhà Hartono sở hữu Tập đoàn sản xuất thuốc lá Djarum và ngân hàng BCA, với tổng tài sản ròng trên 34 tỉ USD.

Để chuẩn bị tranh tài tại ASIAD 18 diễn ra trên quê hương, ông Bambang vừa hoàn thành 2 tháng tập huấn ở khắp châu Âu và Mỹ. Hãng thông tấn Antara của Indonesia dẫn phát biểu của VĐV tỉ phú hồi cuối tuần trước tại Văn phòng Cầu lông Djarum ở Central Jakarta cho biết: “Tôi chơi đánh bài để tăng cường trí nhớ và duy trì sự sắc bén cho trí óc. Sở thích khác của tôi là Thái cực quyền (tai chi) khi môn võ này giúp tôi tập trung hơn trong mọi việc”.

tin liên quan

Indonesia đưa môn đánh bài vào ASIAD 2018
Không chỉ SEA Games, đến Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), nước chủ nhà cũng tận dụng quyền tổ chức để đưa vào những môn thi đấu mà họ có ưu thế. Chính vì thế mà ở ASIAD 2018 sắp tới tại Indonesia, môn đánh bài sẽ nằm trong danh sách các môn thi đấu.

Ông Bambang còn lý giải rằng chơi đánh bài còn giúp tăng cường kỹ năng phân tích của ông: “Đánh bài là một quá trình đòi hỏi thu thập và phân tích dữ liệu, đi đến kết luận rồi đưa ra quyết định về chiến lược mà chúng ta muốn áp dụng vào ván bài”. Ông cũng nhắc đến chuyện doanh nhân hàng đầu người Mỹ Bill Gates và cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình cũng chơi đánh bài.

Ông Bambang bắt đầu chơi đánh bài từ năm 6 tuổi và hiện là Trưởng ban giám sát của Liên đoàn Bài Indonesia (PB GABSI). Liên đoàn này đã đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Ahmed Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah đưa môn đánh bài vào ASIAD 2018. Ông Bambang cho biết: “Lúc đầu, OCA từ chối đưa môn đánh bài vào nội dung thi đấu, vì môn này có vẻ giống như cờ bạc. Họ đã bắt đầu chấp nhận môn đánh bài sau khi chúng tôi giải thích rằng các tay chơi bài đẳng cấp thế giới phần lớn đến từ những quốc gia Hồi giáo như Pakistan, Ai Cập và Bangladesh”.

Tỉ phú Bambang được xem là người có tác động lớn trong việc đưa môn đánh bài lần đầu tiên tranh tài ở ASIAD CHỤP MÀN HÌNH

Ông Bambang cùng với VĐV đánh bài kỳ cựu Bert Toar Polii sẽ thi đấu ở nội dung đồng đội siêu hỗn hợp (the super mixed team event). Tỉ phú giàu nhất Indonesia cho biết thêm ông nhắm đến HCV tại ASIAD năm nay, nhưng sẽ không nhận khoản tiền 1,5 tỉ Rp (khoảng 2,4 tỉ đồng) mà chính phủ Indonesia thưởng cho mọi VĐV đoạt HCV. “Nếu như tôi có thể giành được huy chương vàng, tôi sẽ tặng khoản tiền thưởng của chính phủ cho chương trình đào tạo vận động viên".

Nội dung đánh bài sẽ diễn ra từ ngày 21.8 đến 2.9 tại JI-Expo ở Kemayoran, Central Jakarta.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.