Tỉ phú George Soros: Thị trường toàn cầu đang bước vào khủng hoảng

07/01/2016 14:07 GMT+7

Thị trường thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng và các nhà đầu tư cần phải rất thận trọng. Đây là ý kiến mà tỉ phú người Mỹ George Soros vừa đưa ra hôm nay 7.1.

Thị trường thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng và các nhà đầu tư cần phải rất thận trọng. Đây là ý kiến mà tỉ phú người Mỹ George Soros vừa đưa ra hôm nay 7.1.

Tỉ phú người Mỹ George Soros - Ảnh: BloombergTỉ phú người Mỹ George Soros - Ảnh: Bloomberg
Theo Bloomberg, tại một diễn đàn kinh tế tổ chức ở Sri Lanka hôm nay, tỉ phú người Mỹ George Soros cho hay Trung Quốc đang phải chật vật để tìm ra mô hình tăng trưởng và chuyện nội tệ nước này mất giá đang chuyển dịch nhiều vấn đề đến phần còn lại của thế giới. Quay ngược lại về mức lãi suất dương là một thách thức với các nước đang phát triển.
Tỉ phú 85 tuổi cho biết môi trường hiện tại có nhiều nét tương đồng với năm 2008.
Thị trường tiền tệ, chứng khoán và các loại hàng hóa toàn cầu đang nóng lên trong tuần đầu tiên của năm mới 2016. Nhân dân tệ chìm sâu giữa nhiều lo ngại về sức mạnh kinh tế Trung Quốc. Gần 2.500 tỉ USD giá trị thị trường toàn cầu bị quét sạch trong tuần đầu tiên của năm mới, tính đến hôm 6.1. Mức lỗ gia tăng ở châu Á trong hôm nay khi cổ phiếu Trung Quốc lao dốc và thị trường nước này phải đóng cửa sớm.
“Trung Quốc có một vấn đề điều chỉnh lớn. Tôi sẽ nói vấn đề đó có kích thước tương đương một cuộc khủng hoảng. Khi nhìn vào các thị trường tài chính, tôi thấy một thách thức rất lớn khiến tôi nhớ đến cuộc khủng hoảng chúng ta từng trải qua vào năm 2008”, tỉ phú Soros nói.
Tỉ phú George Soros là người Mỹ gốc Do Thái Hungary, chủ nhân tập đoàn Soros Quantum Fund và được cho là “thiên tài bán khống”. Bán khống trong tài chính là một cách kiếm lời từ sự sụt giá mạnh của một loại tài sản tài chính.
Ông Soros bắt đầu sự nghiệp ở thành phố New York vào thập niên 1950 và được biết đến sau khi thể hiện năng lực đầu tư, kiếm 1 tỉ USD vào năm 1992 với lời cược rằng nước Anh sẽ phải phá giá đồng bảng Anh.
“Ngày thứ tư đen” xảy ra với bảng Anh năm 1992 là vụ bán khống đình đám nhất của ông. Hôm đó, nước Anh quyết định rút đồng bảng khỏi Cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu (ERM) do đồng tiền này mất giá quá mạnh và người khiến bảng Anh lao dốc là Geogre Soros bằng những đợt tấn công tiền tệ dồn dập.
Quỹ đầu tư của tỉ phú 85 tuổi tăng trung bình khoảng 20% mỗi năm từ năm 1969 đến năm 2011. Tỉ phú 85 tuổi hiện sở hữu 27,3 tỉ USD, theo chỉ số Bloomberg Billionaires.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.