Tỉ phú Elon Musk muốn mở trường học riêng

18/12/2023 07:43 GMT+7

Theo Fortune, tỉ phú Elon Musk đang lên kế hoạch thành lập một trường đại học ở Austin, Texas (Mỹ). Đơn đăng ký được nộp vào tháng 10.2022 và đã được phê duyệt vào tháng 3 qua.

Dựa trên hồ sơ thuế của tổ chức từ thiện The Foundation do chính Elon Musk thành lập, ngôi trường sẽ nhận được khoản quyên góp 100 triệu USD từ vị tỉ phú này. Trường được mở từ cấp tiểu học đến trung học và tập trung giảng dạy các môn STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học). Mục tiêu của trường là mở rộng quy mô hoạt động, tạo ra một trường đại học dành riêng cho "giáo dục ở cấp độ cao nhất".

Trường sẽ tuyển dụng những giảng viên giàu kinh nghiệm và áp dụng chương trình giảng dạy truyền thống bên cạnh trải nghiệm học tập thực hành, bao gồm mô phỏng, nghiên cứu, chế tạo, thiết kế dự án và các hoạt động ở phòng thí nghiệm.

Tỉ phú Elon Musk muốn mở trường học riêng  - Ảnh 1.

Trường đang nộp đơn xin công nhận từ Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng miền nam nước Mỹ (SACS-COC)

Chụp màn hình

Trường đặt dự định tuyển sinh 50 học sinh dựa trên thành tích và sẽ tăng sĩ số dần theo thời gian. Những người được bổ nhiệm điều hành The Foundation bao gồm Jared Birchall - người đứng đầu văn phòng gia đình Musk, Steven Chidester - luật sư thuế tại Withersworldwide, Ronald Gong và Teresa Holland.

Để giảm bớt gánh nặng học phí, trường có kế hoạch miễn học phí hoặc cấp học bổng cho học sinh.

Đây không phải là lần đầu tiên CEO SpaceX bày tỏ sự quan tâm với việc mở trường. Vào năm 2014, Elon Musk thành lập trường Ad Astra trong khuôn viên SpaceX ở California cho con cái của ông và các nhân viên công ty. Tuy nhiên, Ad Astra bị đóng cửa sau khi Elon Musk chuyển đến Texas sinh sống vào năm 2020. Sau đó, ông tiếp tục mở trường học online Astra Nova dành cho trẻ từ 10-14 tuổi, tính đến năm 2022 trường có khoảng 50 học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.