Tỉ phú Elon Musk gây sốt tại Trung Quốc, hứa mở rộng kinh doanh

31/05/2023 22:34 GMT+7

Tỉ phú Elon Musk đã ca ngợi sinh khí và tiềm năng phát triển của Trung Quốc và hứa sẽ mở rộng kinh doanh tại nước này trong chuyến thăm đầu tiên sau hơn 3 năm.

Tỉ phú Elon Musk đang gây sốt tại Trung Quốc khi được không chỉ người dân nước này chào đón mà còn được gặp gỡ 3 vị bộ trưởng.

Theo AFP, ông chủ hãng xe điện Tesla đến Bắc Kinh vào ngày 30.5 và đã gặp Ngoại trưởng Tần Cương, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào và Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Kim Tráng Long. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của ông Musk trong hơn 3 năm. Vị tỉ phú cũng ăn tối cùng ông Tăng Dục Quần (Zeng Yuqun), Chủ tịch hãng CATL sản xuất pin hàng đầu Trung Quốc.

Tỉ phú Elon Musk gây sốt tại Trung Quốc, hứa mở rộng kinh doanh - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk lên xe Tesla tại khách sạn ở Bắc Kinh ngày 31.5

REUTERS

Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Tần ngày 30.5, ông Musk nói Tesla sẵn sàng mở rộng kinh doanh tại Trung Quốc.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Vương ngày 31.5, tỉ phú Mỹ ca ngợi "sinh khí và tiềm năng phát triển của Trung Quốc". Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông báo cho biết ông Musk đã bày tỏ sự tự tin vào thị trường Trung Quốc và sẵn sàng tiếp tục thắt chặt hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Ông cảm ơn chính quyền sở tại vì đã hỗ trợ nhà máy của Tesla tại Thượng Hải trong giai đoạn thành phố bị phong tỏa vì Covid-19. Cùng ngày, vị tỉ phú thảo luận việc phát triển các phương tiện năng lượng mới và phương tiện kết nối thông minh cùng Bộ trưởng Kim.

Mặt khác, tỉ phú Elon Musk còn cho rằng mối quan hệ Mỹ-Trung "không phải là trò chơi có tổng bằng không", đồng thời phản đối việc phân ly kinh tế giữa hai nước, theo các thông báo của phía Trung Quốc. "Lợi ích của Mỹ và Trung Quốc gắn liền với nhau, như cặp song sinh không thể tách rời", ông Musk được trích lời.

Đến nay, tỉ phú Elon Musk và Tesla chưa ra tuyên bố nào về chuyến đi.

Tỉ phú Elon Musk gây sốt tại Trung Quốc, hứa mở rộng kinh doanh - Ảnh 2.

Tỉ phú Elon Musk gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh ngày 30.5

REUTERS

Chuyến thăm không công bố trước của ông Elon Musk đã tạo nên cơn sốt tại quốc gia tỉ dân. Nhiều "cư dân mạng" gọi ông là "thần tượng toàn cầu", "người tiên phong". Ngay cả thực đơn gồm 16 món của bữa tối mà ông dùng cùng Chủ tịch CATL tại một nhà hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh cũng được lan truyền khắp mạng xã hội, theo Reuters.

Từ khi Trung Quốc bãi bỏ các chính sách phòng chống Covid-19, nhiều doanh nhân hàng đầu của Mỹ đã đến nước này. Trong tuần này, Chủ tịch Ngân hàng JPMorgan Jamie Dimon và Tổng giám đốc Starbucks Laxman Narasimhan cũng đến Trung Quốc, sau chuyến thăm hồi tháng 3 của Tổng giám đốc Apple Tim Cook. Tuy nhiên, không chuyến đi nào nổi bật như của ông Elon Musk.

Theo Reuters, máy bay riêng của vị tỉ phú đã rời Bắc Kinh đến Thượng Hải vào tối 31.5. Ông Elon Musk dự kiến thăm và gặp nhân viên nhà máy Tesla tại Thượng Hải trong đêm. Năm ngoái, nhà máy này sản xuất hơn 700.000 chiếc xe mẫu Model Y và Model 3, chiếm hơn một nửa sản lượng toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.