Tỉ phú Elon Musk bị tướng về hưu của Mỹ chỉ trích 'thiếu hiểu biết' về xe tăng

09/01/2023 16:44 GMT+7

Giám đốc điều hành (CEO) của Twitter, Elon Musk, đã khiến một cựu tướng quân đội Mỹ phải lên tiếng đáp trả gay gắt hôm 7.1 sau khi ông Musk đưa ra nhận xét về vai trò của xe tăng trong chiến tranh hiện đại.

Ông Elon Musk từng có những phát biểu gây tranh cãi về xung đột ở Ukraine

afp

Bình luận ban đầu của ông Musk là phản hồi dòng tweet của nhà thiết kế trò chơi điện tử Richard Garriott. Ông Garriott đã thắc mắc về hiệu quả của xe tăng trong chiến tranh hiện đại giữa lúc Ukraine chuẩn bị nhận một loạt phương tiện bọc thép trong các đợt viện trợ quân sự mới. Ông Garriott cũng đặt câu hỏi liệu có điều gì về xe tăng mà ông chưa biết hay không.

Trong bình luận của mình, ông Musk coi xe tăng là "bẫy tử thần" và nhiều người cho rằng ý của vị tỉ phú là Ukraine nên ngừng sử dụng xe tăng để chống lại lực lượng Nga.

Gọi xe tăng là "bẫy chết chóc", tỉ phú Elon Musk bị cựu tướng Mỹ chê "thiếu hiểu biết"

"Xe tăng bây giờ là một cái bẫy tử thần. Không bên nào có ưu thế trên không, chỉ còn lại bộ binh và pháo binh - về cơ bản là Thế chiến 1", ông Musk viết trên Twitter.

Dòng tweet này của ông Musk, giống như nhiều dòng tweet khác của ông, đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người đã chỉ trích CEO của Twitter, vì bàn luận về một vấn đề nghiêm túc mà không hề có kinh nghiệm hay chuyên môn. Trong số những người chỉ trích có ông Mark Hertling, một trung tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu và hiện là chuyên gia về các vấn đề quân sự châu Âu. Ông Hertling cho rằng những lời lẽ của ông Musk cho thấy vị tỉ phú thiếu hiểu biết đến mức không đáng để đem ra chỉ trích cụ thể.

"Quyết tâm trong năm mới của tôi là không tương tác với những người đưa ra ý kiến ​​thiếu hiểu biết khi họ hoàn toàn không có kiến ​​thức chuyên môn và thậm chí gần như không có nền tảng/kinh nghiệm về chủ đề này", ông Hertling viết trên Twitter.

Cố vấn tổng thống Ukraine mỉa mai tỉ phú Elon Musk dù được hỗ trợ kết nối internet

Ông Hertling phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 1975 đến năm 2013, từng giữ chức tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu trước khi chuyển sang lĩnh vực chính trị, làm việc tại Nhà Trắng thời cựu tổng thống Barack Obama cho đến năm 2017. Hiện tại, ông thường xuyên xuất hiện với tư cách nhà phân tích quân sự trên các chương trình truyền hình và nhiều lần bình luận về xung đột ở Ukraine.

Mặc dù nói không bình luận sâu về dòng tweet của ông Musk, ông Hertling sau đó đã trả lời một người dùng Twitter khác trong một loạt tweet, giải thích rằng xe tăng chỉ có thể bị coi là "bẫy tử thần" nếu có yếu kém trong bảo trì và chỉ huy, cùng các nguyên nhân khác.

Ông Hertling viết: "Nếu bạn có những chiếc xe tăng xuống cấp, tổ lái chưa qua đào tạo, phối hợp kém với các thành viên khác trong đội, lãnh đạo tồi, thì đúng vậy... xe tăng có thể trở thành 'cái bẫy tử thần'. Nếu bạn có tổ lái đã trải qua đào tạo, lớp giáp tốt, hỏa lực tầm xa và tuyệt vời, và tất cả các thành viên trong đội đã cùng nhau tham gia huấn luyện về tác chiến vũ trang tổng hợp, thì xe tăng mang lại khả năng sống sót cho tổ lái và lợi thế rất lớn trên chiến trường. Vì vậy, việc ông Musk nói 'xe tăng là một cái bẫy tử thần', và 'bộ binh và pháo binh là những thứ cần thiết' cho thấy anh ta thiếu hiểu biết nhiều đến mức nào".

Đây không phải là lần đầu tiên ông Musk bình luận về xung đột ở Ukraine, cũng không phải là lần đầu tiên những nhận xét như vậy gây ra tranh cãi. Tháng 10 vừa qua, trước khi tiếp quản Twitter, ông Musk đã mở một cuộc thăm dò trên nền tảng mạng xã hội này để hỏi liệu Ukraine có nên chính thức trao quyền kiểm soát bán đảo Crimea cho Nga sau khi bán đảo này bị Moscow đơn phương sáp nhập vào năm 2014 hay không.

Xem nhanh: Ngày 318 chiến dịch, Nga kết thúc ngừng bắn, tiếp tục tấn công, Mỹ còn vũ khí mạnh nào để bơm cho Ukraine?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.