Tỉ phú chi hơn 1 tỉ USD trong vụ ly hôn đắt đỏ nhất Trung Quốc

15/09/2016 17:33 GMT+7

Ông trùm công nghệ Trung Quốc, người từng mua ứng dụng hẹn hò đồng tính Grindr đang chi cho vợ 1,1 tỉ USD để giải quyết ly hôn.

Theo CNN, ông Zhou Yahui, chủ tịch hãng game trực tuyến Beijing Kunlun Tech, vừa đồng ý chuyển giao hàng trăm triệu cổ phiếu cho vợ mình là bà Li Qiong, theo hồ sơ chứng khoán nộp trong tuần này. Vụ giải quyết ly hôn “khủng” gây bão trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Báo giới Đại lục gọi đây là cuộc ly dị đắt đỏ nhất lịch sử.
Đầu năm nay, vợ chồng nhà Yahui đứng thứ 11 trong danh sách các tỉ phú thế giới tự thân lập nghiệp dưới 40 tuổi do Hurun Report thực hiện. Tổng tài sản họ sở hữu vào khoảng 3,5 tỉ USD. Theo thỏa thuận hòa giải dân sự được tòa án Bắc Kinh đưa ra, ông Zhou sẽ trao hơn 278 triệu cổ phiếu của Kunlun cho bà Li. Cổ phiếu doanh nghiệp dừng ở mức 26,44 nhân dân tệ/cổ phiếu ở Thâm Quyến (Trung Quốc) hôm 14.9, do dó 278 triệu cổ phiếu tương đương 7,35 tỉ nhân dân tệ, hay 1,1 tỉ USD.
Ông Zhou vẫn sẽ là cổ đông lớn nhất của Kunlun, hãng mua lại cổ phần đa số trong Grindr đầu năm nay. Công ty game trực tuyến từ chối bình luận về vụ ly hôn của tỉ phú Zhou.
Đây có thể không phải là vụ ly hôn đắt đỏ, đình đám cuối cùng ở Trung Quốc. Tỷ lệ ly hôn ở quốc gia Đông Á tăng vọt trong những năm gần đây, theo báo giới trong nước. Trong lúc này, số lượng tỉ phú mới đang lên với tốc độ đáng kinh ngạc, bất chấp nền kinh tế suy giảm.
Trước đây, nhiều doanh nhân siêu giàu, trong đó có ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và ông chủ Formula 1 Bernie Ecclestone, cũng chi tiền tỉ để ly hôn. Năm 2014, một tòa án Thụy Sĩ từng giải quyết vụ ly hôn của tài phiệt Nga Dmitry Rybolovlev bằng việc yêu cầu ông này trả cho vợ cũ số tiền kỷ lục 4,5 tỉ USD. Dù vậy, một phiên tòa cấp cao hơn rút con số trên còn lại khoảng 600 triệu USD hồi năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.