Lý do khiến tỉ phú Abramovich bị Anh trừng phạt

11/03/2022 13:13 GMT+7

Chính quyền Anh dựa vào điều gì để ra quyết định trừng phạt tỉ phú Nga Roman Abramovich, bao gồm việc đóng băng tài sản?

Nhiều ý kiến cho rằng việc trừng phạt như thế là chính trị hóa các hoạt động xã hội, bao gồm thể thao, nên tỉ phú Abramovich rơi vào tình cảnh oan uổng.

Thực tế có phải như vậy? Liên quan vấn đề trên, chính quyền Anh đã đưa ra thông cáo chỉ rõ lý do áp dụng trừng phạt đối với vị tỉ phú.

Tỉ phú Abramovic có nhiều hoạt động kinh doanh tại Anh

reuters

Theo đó, thông cáo cho rằng tỉ phú Roman Abramovich là một doanh nhân Nga nổi tiếng và là nhà tài phiệt ủng hộ Điện Kremlin. Cụ thể hơn, thông cáo nêu:

  • Abramovich có liên quan một người đang hoặc đã tham gia vào việc gây mất ổn định Ukraine, phá hoại và đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine, đó là Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà Abramovich đã có mối quan hệ thân thiết trong nhiều thập kỷ. Mối liên kết này bao gồm việc thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích vật chất khác từ ông Putin và chính phủ Nga. Điều này bao gồm các khoản giảm thuế mà các công ty có liên kết với Abramovich nhận được, mua bán cổ phần từ nhà nước với mức giá ưu đãi, và các hợp đồng nhận được trước thềm FIFA World Cup 2018. Vì vậy, Abramovich đã nhận được sự ưu đãi và nhượng bộ từ ông Putin và Chính phủ Nga.
  • Abramovich cũng được liên kết với một người đã hoặc đang tham gia thu lợi từ Chính phủ Nga, cụ thể là: ông Igor Shuvalov - cựu Phó Thủ tướng thứ nhất và Chủ tịch hiện tại của Công ty đầu tư nhà nước VEB; ông Alisher Usmanov - cựu Tổng giám đốc Công ty đầu tư Gazprom. Cả 2 người vừa nêu đã bị chính quyền Anh trừng phạt vào ngày 3.3 vì liên quan việc thu lợi hoặc hỗ trợ chính phủ Nga thông qua kinh doanh trong một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với chính phủ Nga. Abramovich liên kết với những cá nhân này thông qua các mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau, bao gồm Abramovich tài trợ cho sự ủy thác của Shuvalov và các khoản vay sau đó từ Shuvalov để cho phép Usmanov mua một nhà máy ở Anh.

Hơn nữa, theo thông cáo, tỉ phú Abramovich bị cho là tham gia vào vấn đề Ukraine thông qua Evraz PLC. Đây là một công ty sản xuất và khai thác thép mà tỉ phú Abramovich có cổ phần đáng kể và được kiểm soát bởi ông. Cụ thể, chính quyền Anh cho rằng công ty này cung cấp thép cho Quân đội Nga để sản xuất xe tăng.

"Ông Abramovich và Evraz PLC tiến hành kinh doanh trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với Chính phủ Nga - cụ thể là các lĩnh vực xây dựng, quốc phòng và khai khoáng", thông cáo nêu.

Nga tìm cách tịch thu tài sản các hàng phương Tây rút khỏi nước này
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.