Tỉ lệ sinh giảm, Nga sẽ phải đóng cửa 700 trường học

14/08/2013 23:20 GMT+7

(TNO) Trên 700 trường học ở Nga sẽ phải đóng cửa trong năm 2013 do tỉ lệ sinh con tại Nga giảm mạnh, dẫn đến việc số trẻ đến tuổi đi học cũng giảm theo.

(TNO) Trên 700 trường học ở Nga sẽ phải đóng cửa trong năm 2013 do tỉ lệ sinh con giảm mạnh, dẫn đến số trẻ đến tuổi đi học cũng giảm theo.

Nga đã phải đối mặt với tình trạng giảm tỉ lệ sinh con từ thập niên 1990, theo AFP ngày 14.8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm 2012 từng lên tiếng kêu gọi mỗi gia đình người Nga phải có ít nhất ba đứa con.

“Chúng tôi lên kế hoạch đóng cửa 733 trường học trong năm nay, với lý do là không có đủ trẻ đến trường”, AFP dẫn lời ông Gennady Onishchenko, một quan chức phụ trách vấn đề sức khỏe cộng đồng Nga. Theo AFP, Nga có trên 44.000 trường học và dân số là 143,3 triệu người.

Cơ quan thống kê chính phủ Nga dự đoán tình huống xấu nhất là dân số Nga sẽ giảm xuống còn 130,8 triệu người vào năm 2030.

Theo cơ quan này, năm 2012 có 1.896.263 trẻ chào đời ở Nga, tăng so với con số 1.793.828 trẻ năm 2011.

Nhưng số người chết vẫn nhiều hơn số người sinh, cụ thể là có 1.898.836 người chết ở Nga vào năm 2012, và năm 2011 là 1.925.036 người chết.

Phúc Duy

>> Nga gấp rút tăng cường sức mạnh tại Thái Bình Dương
>> Mỹ sản xuất vũ khí sinh học gần Nga?
>> Nghi án Mỹ đánh chìm tàu ngầm Kursk của Nga
>> Hai nghị sĩ Mỹ đòi đưa hội nghị G20 ra khỏi Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.