Thúy Vân tiết lộ lý do thi 'Miss Universe Vietnam' dù đã là Á hậu quốc tế

24/08/2021 15:22 GMT+7

Trong chương trình Hẹn cuối tuần , Thúy Vân có dịp chia sẻ về lý do quyết định ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 dù trước đó cô đã đạt danh hiệu Á hậu Quốc tế.

Phạm Hồng Thúy Vân sinh năm 1993, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao nổi bật. Cô giành ngôi vị Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Sau đó, người đẹp đại diện nước nhà dự thi Hoa hậu Quốc tế 2015 và mang về thành tích Á hậu 3 chung cuộc. Đến năm 2019, mỹ nhân quê TP.HCM tiếp tục gây bất ngờ khi quyết định ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và dừng chân ở ngôi vị Á hậu 2 khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.
Trong chương trình Hẹn cuối tuần, khi được hỏi về lý do tiếp tục dự thi nhan sắc trong nước dù đã có thành tích Á hậu Quốc tế, Phạm Hồng Thúy Vân cho biết ban đầu, cô không có ý định tham gia. Tuy nhiên, khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tuyển sinh, nhiều khán giả đã nhắn tin động viên vì muốn thấy cô thể hiện trên sân khấu. “Lúc tôi giành giải ở quốc tế, tôi chỉ mới 22 tuổi. Sau đó, tôi dành thời gian tập trung vào sự nghiệp của mình. Nên khi đó, tôi cũng băn khoăn, suy nghĩ rất nhiều. Vì nếu đi thi mà không đạt được kết quả như mong muốn thì sẽ thế nào? Tôi nghĩ mình tiếc vì những cái chưa làm chứ không tiếc vì những cái đã làm rồi, nên tôi quyết định tham gia”, người đẹp cho hay.

Thúy Vân mong muốn truyền cảm hứng đến với phái đẹp khi tiếp tục ghi danh thi nhan sắc

Ảnh: FBNV

Thúy Vân nói thêm một trong những động lực thôi thúc cô ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 là quỹ Inspired by She. Đây là dự án cô khởi xướng với mục đích truyền cảm hứng đến những người phụ nữ. Cô chia sẻ trong chương trình: “Lúc đó tôi mới suy nghĩ rằng mình không truyền cảm hứng cho chính mình thì mình truyền cảm hứng cho ai bây giờ? Mình không dám mạnh mẽ đứng lên chấp nhận thử thách thì làm sao mình có thể nói các bạn khác mạnh mẽ lên đi. Đó là lý do vì sao tôi quyết định một lần nữa thử thách bản thân mình".

Người đẹp thừa nhận bản thân bảo thủ khi thực hiện các dự án nghệ thuật của mình

Ảnh: FBNV

Người đẹp sinh năm 1993 tiết lộ hồi bé, cô đam mê ca hát chứ không có suy nghĩ sẽ tham gia các cuộc thi nhan sắc. Bởi lẽ mỗi lần đi hát, cô được giải tỏa cảm xúc và chia sẻ đến người nghe. Hiện tại, dù có cuộc sống viên mãn song người đẹp vẫn miệt mài với các dự án nghệ thuật. Cô chia sẻ: “Đối với tôi, được làm nghệ thuật là điều may mắn. Tôi có sự rung cảm với cái đẹp và có được sự yêu thương của rất nhiều người. Họ ủng hộ, theo dõi con đường của tôi và cả những khía cạnh cuộc sống của tôi”. Vì vậy, khi đã lập gia đình, thậm chí là đang mang thai, Thúy Vân vẫn đến phim trường để ghi hình talkshow và gần đây, cô cho ra mắt những dự án âm nhạc để động viên người dân trong giai đoạn dịch bệnh.
Á hậu Quốc tế 2015 thừa nhận trong quá trình làm nghề, cô đôi lúc băn khoăn vì không biết con đường mình đang đi là đúng hay sai. Bởi có những khoảng thời gian, cô thấy mình chậm hơn so với những người bạn đồng trang lứa. “Tôi có một sự bảo thủ nhất định đối với sản phẩm mà tôi làm ra. Nó phải mang tính truyền cảm hứng hoặc phải có giá trị gì đó. Mọi người bảo tôi phải đỡ bảo thủ hơn. Nhưng đến hiện tại, gần 10 năm tôi ăn cơm Tổ, tôi mới thấy rằng tất cả những điều nhỏ tôi làm, nó xây đắp thành hình ảnh của mình bây giờ. Rõ ràng là mình đã mạnh mẽ để đúng với những cái mình suy nghĩ chứ không thỏa hiệp. Để làm điều đó là sự góp sức của rất nhiều người", Thúy Vân nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.