Thúy Vân khóc nức nở tại sự kiện, thừa nhận bị hiểu lầm

23/11/2022 11:34 GMT+7

Á hậu Thúy Vân vừa có những trải lòng về hành trình theo đuổi sự nghiệp âm nhạc sau khi thành công ở các cuộc thi nhan sắc.

Á hậu Thúy Vân rơi nước mắt khi chia sẻ về hành trình theo đuổi đam mê ca hát

NVCC

Á hậu Thúy Vân vừa ra mắt MV Trái tim lưu ly - sản phẩm thứ ba trong hành trình trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Sự kiện có sự góp mặt của Á hậu Hoàng Oanh, diễn viên Lê Tam Triều Dâng, ca sĩ VP Bá Vương… cùng dàn người đẹp là học trò của cô tại Hoa hậu Thể thao Việt Nam.

Tại sự kiện, Thúy Vân gây bất ngờ với mái tóc ngắn, mặc trang phục men’s wear cá tính. Cô tiết lộ kiểu tóc này là do chính chồng cắt giúp. Á hậu Quốc tế 2015 xúc động chia sẻ: “Dù tóc dài hay tóc ngắn thì với anh Nhật, tôi vẫn rất nữ tính. Với tôi, tình yêu là sự đồng hành trong mọi hoàn cảnh. Dù mình lựa chọn như thế nào thì bên cạnh vẫn có một người thương yêu và ủng hộ. Đó cũng là điều tôi hy vọng có thể lan tỏa thông qua những sản phẩm của mình”.

Thúy Vân gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính trong ngày ra mắt MV mới

NVCC

Chia sẻ về những khó khăn trong suốt thời gian theo đuổi vai trò mới, Thúy Vân bật khóc cho hay: “Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, tôi nhiều lần bị hiểu lầm. Âm nhạc mang lại cho tôi cơ hội được làm chính mình và kể cho mọi người nghe về những góc độ khác của bản thân”. Người đẹp sinh năm 1993 tâm sự có thể cô hát không quá hay nhưng sẵn sàng đối mặt với những thử thách và chấp nhận lời khen chê để rút kinh nghiệm. Cô cho biết bản thân thấy tự hào khi mỗi sản phẩm mình trình làng đều có sự thay đổi tích cực, được ghi nhận.

Á hậu 9X bộc bạch thêm sự tiến bộ trong giọng hát của cô có công lớn từ giảng viên thanh nhạc Ngọc Mai. Không chỉ dạy Thúy Vân luyện thanh mà O Sen còn giúp người đẹp chữa lành tâm hồn. “Như cô Mai chia sẻ các học trò của cô đa số đều có những tổn thương về mặt tinh thần, bởi vậy, mọi người đều được cô làm công tác tư tưởng rất kỹ trước khi dạy thanh nhạc”, bà mẹ một con tâm sự.

Người đẹp sinh năm 1993 nhận được sự ủng hộ của chồng khi thực hiện các sản phẩm âm nhạc

NVCC

Trao đổi thêm với chúng tôi, Thúy Vân cho biết khi thực hiện dự án này, cô quyết tâm mang đến hình tượng khác, đồng thời trải nghiệm dòng nhạc mới. Về việc cắt mái tóc dài để xuất hiện với vẻ ngoài cá tính hơn, Á hậu Quốc tế 2015 cho biết bản thân thấy hạnh phúc khi được làm những điều mình thích. “Tôi muốn cắt tóc từ lâu rồi nhưng chưa hạ quyết tâm để làm. Bây giờ làm được rồi thì tôi thấy vui”, cô trải lòng.

Thúy Vân nói thêm khi ra mắt các sản phẩm âm nhạc, cô có đọc những bình luận của cư dân mạng. Trước những ý kiến trái chiều, người đẹp giữ cho bản thân tâm lý bình thản. Cô lý giải: “Khen thì tôi cũng không quá vui, chê thì tôi cũng không quá buồn. Lời khen chê của khán giả là động lực, lời phản hồi cho tôi. Tất cả mọi thứ tôi đều đón nhận bằng cách lắng nghe, cảm nhận bằng trái tim nhưng cũng sẽ phân tích và suy luận bằng cái đầu”. Đồng thời, người đẹp nói khi thực hiện các dự án âm nhạc, cô không tính đến chuyện lời hay lỗ vì “nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Điều tôi hạnh phúc nhất là mình làm được điều bản thân mong muốn”.

Thúy Vân cùng các khách mời thực hiện lại điệu nhảy trong ca khúc Trái tim lưu ly

NVCC

Thúy Vân chia sẻ khi làm các sản phẩm âm nhạc, việc được mọi người công nhận về độ đầu tư là điều hạnh phúc. Song khi đã có gia đình, cô phải cân nhắc chi phí. Đối với bà mẹ một con, con đường trở thành một á hậu hay ca sĩ đều có những khó khăn riêng. “Ở lĩnh vực hoa hậu, tôi đạt được thành công nhưng nó tính bằng con số 10 năm. Khi tôi theo đuổi con đường ca hát, chắc chắn cũng khó khăn nhưng mình phải đi về phía trước. Tại vì 10 năm nữa nhìn lại mình mới thấy làm được gì. Bây giờ mà cứ nghĩ mình thành công rồi nên ngại thử thách bản thân thì không thể tiến về phía trước được” cô chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.