Thủy Top: 'Tôi muốn là cô gái ngực khủng có học thức'

21/04/2015 09:23 GMT+7

(TNO) Thủy Top tham gia Tuyệt đỉnh tranh tài . Thông tin đó khiến người ta hoài nghi nhiều hơn là hào hứng, bởi không biết cô gái ngực khủng này sẽ làm gì trong một sân chơi dành cho những ca sĩ chuyên nghiệp.

(TNO) Thủy Top tham gia Tuyệt đỉnh tranh tài. Thông tin đó khiến người ta hoài nghi nhiều hơn là hào hứng, bởi không biết cô gái ngực khủng này sẽ làm gì trong một sân chơi dành cho những ca sĩ chuyên nghiệp. Vậy mà, Huỳnh Minh Thủy (tên thật của Thủy Top) đã khiến nhiều người có cái nhìn khác ngay sau đêm thi đầu tiên...

Thủy Top bất ngờ tham gia Tuyệt đỉnh tranh tài - Ảnh: Độc Lập
Thủy Top từng là một trong những hotgirl đời đầu của Việt Nam. Cô gây chú ý với những bộ ảnh khoe "ngực khủng" và được dân mạng đặt cho biệt danh "cô gái có vòng một "khủng" nhất Việt Nam". Thế nhưng, bẵng đi một thời gian, Thủy Top gần như "im hơi lặng tiếng".
Được biết, sau khi sang Mỹ du học, cô trở về Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong một kênh truyền hình về thời trang. Chưa dừng lại ở đó, cựu hotgirl còn tham gia chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài - sân chơi dành cho các ca sĩ chuyên nghiệp - và gây ấn tượng ngay trong đêm mở màn với khả năng hát live tốt. Những sự thay đổi, lột xác ở bản thân đã được Thủy Top chia sẻ cùng Thanh Niên Online.
"Ngực khủng" nhưng không "ngu ngốc"
* Thủy có thể xem là một trong những hotgirl đời đầu ở Việt Nam. Con đường đi lên của một hotgirl khi đó như thế nào?
- Huỳnh Minh Thủy: Thời gian đó tôi làm stylist và dựng bài cho 2 đầu báo trong khoảng 4 năm. Tôi đã có cơ hội phát triển khả năng, tìm tòi những ý tưởng mới cho bài thời trang, tổ chức sản xuất và đồng hành cùng ê kíp nhiếp ảnh, người mẫu… cho từng concept.
Sau đó, có lẽ do sự bộc phát, muốn được sáng tạo những shoot hình lạ nên cơ duyên và sự liều lĩnh đã đưa tôi đến quyết định chụp bộ hình theo kiểu "boxing girl" và "sexy sunshine" cùng người bạn thân Bobby Nguyễn.
Cứ mỗi ngày tôi lại càng tin rằng sự lãng phí cuộc đời nằm trong những tình cảm chúng ta không cho đi, sức mạnh chúng ta không sử dụng, sự thận trọng không dám mạo hiểm, sự sợ sai đã làm hạn hẹp và gò bó khả năng của bản thân. Có lẽ sự mạo hiểm, liều mình ngược dòng đã mang tới cho tôi thành công, giúp tôi trở thành người tiên phong cho hình ảnh sexy và gợi cảm lúc đó.
"Người ta nói rằng mình “ngực khủng ngu ngốc”, “đẹp thì não ngắn”, “chả làm được gì"... Quan điểm của mọi người về một cô gái ngực khủng thì chắc chắn phải ngốc làm cho tôi thấy muốn chứng minh rằng không phải như vậy", Thủy Top chia sẻ.
* Thời đó, một hợp đồng quảng cáo, một bộ ảnh của Thủy Top đáng giá bao nhiêu?
- Tôi không thể tiết lộ nhưng tôi tin đó là một cái giá cao nhất của hotgirl thời đó.
* Cuộc sống của Thủy khi đó hẳn là đầy rẫy những cám dỗ?
- Cám dỗ thường chỉ thành công khi bản thân người đó không vững vàng. Tôi tự tin mình là người không bị cám dỗ hay nói giảm, nói tránh của tính cách quá bướng bỉnh của mình.
* Vì sao đang là một hotgirl đình đám, Thủy lại quyết định đi du học. Phải chăng "nghề hotgirl" không thể trụ lại được lâu?
- Rõ ràng không có nghề hotgirl ở đây. Chị hỏi bẫy tôi đúng không? 
Khi đang ở đỉnh cao, nhận được sự quan tâm của mọi người, tôi cứ trăn trở mãi. Người ta nói rằng mình “ngực khủng ngu ngốc”, “đẹp thì não ngắn”, “chả làm được gì"...
Quan điểm của mọi người về một cô gái ngực khủng thì chắc chắn phải ngốc làm cho tôi thấy muốn chứng minh rằng không phải như vậy.
Tôi tự hỏi bản thân mình rằng mình muốn là ai? Mình muốn mọi người công nhận khả năng gì của mình? Những câu hỏi đó đeo bám cô gái 18 tuổi lúc đó và tôi nghĩ rằng tôi muốn liều một phen. Tôi muốn là một cô gái ngực khủng và có học thức. Vậy đó.
"Tôi muốn là một cô gái ngực khủng và có học thức" - Ảnh: Nhân vật cung cấp
* Có bao giờ Thủy hối hận trước quyết định của mình chưa?
- Đã quyết định, có sai hay đúng không quan trọng. Đó là quyết định của bạn và bạn có trách nhiệm với nó. 
* Từng xuất hiện một số hotgirl với danh xưng ấn tượng: "Vòng một soán ngôi Thủy Top". Thủy nghĩ thế nào về những trường hợp này?
- Tôi thấy cũng vui vì, cứ như thể tên mình là một tiêu chuẩn về vòng 1 vậy.
* Bây giờ cụm từ "vòng một khủng nhất VN" có còn làm Thủy tự hào nữa không?
- Nói thật tôi chưa bao giờ thấy tự hào là cô gái có bộ ngực khủng nhất Việt Nam. Vì danh hiệu này nghe thật là kỳ kỳ sao đó. Tôi muốn được chăm chỉ làm việc để khẳng định và được công nhận bởi những khả năng khủng khác của bản thân.
* Ở Mỹ, Thủy đã học hỏi được những gì?
- Về âm nhạc, tôi học được rất nhiều.Tôi may mắn được học tập và làm dự án âm nhạc đầu tiên của mình tại New York. Nhịp sống ở đây nhanh, mọi người không quan tâm người khác làm gì và chỉ tập trung để làm việc của mình. Điều này làm tôi cảm thấy nhiều năng lượng để lao động và sáng tạo hơn. Cũng giúp tôi quên đi mọi suy nghĩ viễn vong.
New York đã dạy tôi rất nhiều điều, không chỉ việc học tại trường, mà còn là cách sống và làm việc bài bản, chuyên nghiệp. Đó là cách vào thẳng vấn đề không vòng vo, là cách tự tin mặc bất cứ thứ gì không cần sợ ai nhòm ngó chê bai, không sợ sai, sợ hỏng mà phải chiến đấu. Sự khắc nghiệt và công bằng nơi đây rèn cho tôi một tinh thần uyển chuyển để có thể đối mặt với những trở ngại lớn sau này.
* Nghe đâu Thủy đã giảm liền 10 kg. Động lực nào khiến Thủy giảm cân?
- Có lẽ là cảm giác khi đứng lên cân chạm mốc 55 kg trước khi về Việt Nam làm tôi xuống dốc không phanh. Chợt nhận ra mình đang ăn không bài bản. Tôi bèn lên kế hoạch và quyết chí tập luyện để xuống cân.
Nhân đây tôi cũng khẳng định rằng mọi người muốn xuống cân chắc chắn được đừng bao biện là tập mãi không giảm hay gì. Hãy vạch ra một kế hoạch giảm cân và nghiêm khắc thực hiện theo nó. Tôi tin chắc với ví dụ của bản thân sau 2 tháng xuống 10 cân các bạn sẽ tự tin để quyết tâm hơn. Hiện giờ tôi 45 kg.
Thủy Top thay đổi phong cách, không còn những shoot hình khoe "ngực khủng" - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Quyến rũ chứ không phản cảm 
* Vì sao Thủy quyết định tham gia Tuyệt đỉnh tranh tài?
- Tôi nghĩ đây là một sân chơi chuyên nghiệp, minh bạch và các ca sĩ đều có thể trải nghiệm bản thân ở nhiều khía cạnh, dòng nhạc khác nhau. Máu liều tôi lại lên nên tôi quyết định tham gia.
"Khán giả vẫn chưa quen nhìn thấy Thủy Top trên sân khấu và hát gì. Chính vì vậy, tôi chọn khoe giọng ngay đêm đầu tiên thay vì khoe các thứ khác", Thủy Top cho biết.
* Ít hoạt động trong lĩnh vực ca hát lại tham gia một cuộc thi dành cho các ca sĩ chuyên nghiệp, Thủy có cho rằng mình là "chiêu trò câu khách" của Tuyệt đỉnh tranh tài?
- Tôi không nghĩ mình là chiêu trò câu khách vì nếu chọn một thí sinh chỉ có ngoại hình hay vòng một khủng hơn tôi bây giờ nhiều vô kể. Tôi tin mình sẽ tạo sức hút và gây tò mò cho khán giả hơn là chiêu trò.
* Liệu trong chương trình này, Thủy sẽ khoe triệt để sự sexy của mình không? Như hôm họp báo chẳng hạn?
- Có chứ. Tôi thích sexy lắm và tôi nghĩ mọi người cũng thích. Vậy thì tại sao lại không phát huy điểm mạnh của mình? Sự cân bằng của việc sexy là chìa khóa ranh giới giữa quyến rũ và phản cảm. Tôi tin rằng mình đủ thông minh để mang tới khán giả những phần biểu diễn quyến rũ chứ không phản cảm.
Thủy Top xuất hiện gợi cảm tại buổi họp báo chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài - Ảnh: Lê Nhân
* Đêm mở màn của Tuyệt đỉnh tranh tài, tiết mục của Thủy được cho là dàn dựng đơn sơ nhất. Tại sao Thủy không bùng nổ để thể hiện sự đầu tư của mình cho chương trình?
- Tôi và cả ê kíp đã suy nghĩ rất nhiều cho đêm mở màn vì nó rất quan trong để khán giả nhìn thấy tôi thể hiện như thế nào trên sân khấu. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định chỉ đứng và hát hết mình chứ không dàn dựng nhiều.
Khán giả vẫn chưa quen nhìn thấy Thủy Top trên sân khấu và hát gì. Chính vì vậy, tôi chọn khoe giọng  ngay đêm đầu tiên thay vì khoe các thứ khác.
* Bây giờ, Thủy mong muốn được khán giả nhớ tới mình vì điều gì nhất?
- Hy vọng khán giả sẽ hiểu và yêu thương mình hơn, mở lòng nhìn nhận sự chăm chỉ và cố gắng của tôi khi đã mất nhiều năm học tập, lột xác để được nhìn nhận là một cô gái ngực khủng nhưng thông minh và tài năng.
Xin cảm ơn Thủy!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.