Thụy Sĩ tổ chức tang lễ cho sông băng

24/09/2019 14:39 GMT+7

Hàng trăm người tổ chức “đám tang” cho sông băng Pizol trên rặng núi Glarus Alps (Thụy Sĩ) bị tan chảy do hiện tượng nóng lên toàn cầu, theo Reuters.

Các nhà hoạt động vì môi trường leo lên đỉnh núi cao 2.600 m để tưởng niệm một phần còn sót lại của Pizol. Hơn 80% diện tích Pizol đã biến mất kể từ năm 2006, đến nay chỉ còn 26.000 m2.
Vào năm 1987, các nhà khoa học đã xác định diện tích sông băng là 320.000 m2 và Pizol được tuyên bố “chết” trong buổi lễ hôm 22.9.
“Đây giống như cái chết của một người bạn thân”, chuyên gia địa chất Matthias Huss chia sẻ.
Đám tang diễn ra giữa lúc các nhà hoạt động vì môi trường trẻ tuổi và lãnh đạo thế giới đang thảo luận về biến đổi khí hậu tại LHQ trong tuần này. Hồi tháng 8, Iceland cũng đã tổ chức đám tang cho sông băng bị tan chảy.

[VIDEO] Thanh thiếu niên đấu tranh vì môi trường: Nước biển đang dâng lên, chúng tôi cũng vậy!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.