Thụy Sĩ hợp pháp hóa máy trợ tử in 3D

13/12/2021 08:08 GMT+7

Thụy Sĩ đã phê duyệt và cho phép sử dụng máy trợ tử Sarco in 3D có hình viên nang ( ảnh ) cho bệnh nhân mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, giúp họ có một cái chết nhẹ nhàng hơn theo nguyện vọng, theo Insider đưa tin hôm 6.12.

Máy Sarco được phát triển bởi tiến sĩ Philip Nitschke thuộc tổ chức Exit International tại Hà Lan - một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ việc hợp pháp hóa an tử và trợ tử.

Vào năm 2022, Thụy Sĩ sẽ sẵn sàng đưa máy trợ tử in 3D vào hoạt động, thay thế cho phương pháp uống natri pentobarbital lỏng - đưa người bệnh vào giấc ngủ trước khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu và qua đời.

chụp màn hình METRO

Tiến sĩ Philip Nitschke cho biết máy có thể được kích hoạt từ bên trong và sau khi được kích hoạt sẽ làm tràn nitơ bên trong và làm giảm lượng ô xy nhanh chóng, khiến người dùng bất tỉnh và cuối cùng là qua đời mà không bị nghẹt thở hay hoảng sợ.

Bên cạnh đó, nó có thể được vận chuyển đến bất kỳ địa điểm nào theo mong muốn của họ, chẳng hạn như khung cảnh ngoài trời hoặc cơ sở của một tổ chức hỗ trợ trợ tử.

Hầu hết các quốc gia cho phép trợ tử đều chỉ chấp nhận những bệnh nhân mắc bệnh nan y hoặc bệnh nhân giai đoạn cuối đang phải chịu đựng sự đau đớn và đau khổ do bệnh của mình mang lại.

Theo tờ The Guardian, Thụy Sĩ không có luật cấm trợ tử và chỉ coi đây là hành vi phạm tội nếu nó được thực hiện với động cơ tư lợi cá nhân.

Còn ở Hà Lan, tất cả công dân từ 12 tuổi trở lên đang phải chịu đựng đau đớn và không có triển vọng cải thiện đều có quyền yêu cầu trợ tử, nhưng cần có sự đồng ý của cha mẹ nếu là trẻ dưới 16 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.