Thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu không có lãnh đạo trong hơn một thế kỷ

11/07/2023 09:02 GMT+7

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ lâm vào tình thế không có người đứng đầu chỉ vì một thượng nghị sĩ.

Reuters ngày 10.7 đưa tin Thủy quân lục chiến Mỹ hiện không có lãnh đạo - chuyện lần đầu tiên xảy ra trong hơn một thế kỷ - do một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cản trở việc thông qua các đề cử chức danh trong quân đội nước này.

Tướng David Berger hôm 10.7 đã chính thức rời ghế tham mưu trưởng Thủy quân lục chiến Mỹ để về hưu, tạo ra ghế trống đầu tiên trong hàng ngũ lãnh đạo tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Những vị trí này đều cần được thượng viện Mỹ phê chuẩn và một số có thể bị bỏ trống trong những tháng tới.

Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville, thành viên đảng Cộng hòa đến từ bang Alabama, đã ngăn cản việc phê chuẩn hàng trăm chức danh quân đội vì ông tin rằng Lầu Năm Góc đang sử dụng ngân sách của chính phủ một cách không phù hợp trong việc thanh toán chi phí đi lại để phá thai cho các quân nhân và người phụ thuộc của họ.

Thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu không có lãnh đạo trong hơn một thế kỷ - Ảnh 1.

Tướng David Berger vừa rời ghế tham mưu trưởng Thủy quân lục chiến Mỹ hôm 10.7

REUTERS

Trong lễ nghỉ hưu của tướng Berger, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chỉ trích sự trì hoãn ở thượng viện, nói rằng điều đó đang làm suy giảm mức độ sẵn sàng của lực lượng vũ trang nước này.

"Việc chuyển giao các vị trí lãnh đạo cần được phê chuẩn một cách suôn sẻ và kịp thời là trọng tâm trong việc bảo vệ nước Mỹ", ông Austin cho biết, đồng thời nói rằng ông mong thượng viện sẽ "hoàn thành chức trách của mình".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết lần gần đây nhất Thủy quân lục chiến Mỹ có người đảm nhận vai trò tham mưu trưởng tạm quyền là từ ngày 1.12.1910 đến ngày 2.2.1911.

"Sự trì hoãn chưa từng có này càng kéo dài, thì Bộ Quốc phòng càng có nguy cơ phải đối mặt với những lỗ hổng về kiến thức và chuyên môn ở một số vị trí quan trọng và thường khó tìm được người đảm đương", bà Singh nói.

Năm ngoái, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược phán quyết nổi tiếng trong vụ kiện "Roe v. Wade" năm 1973, qua đó kết luận quyền phá thai không phải là quyền hiến định, Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ chi trả chi phí đi lại cho các quân nhân muốn phá thai, đồng thời cho phép họ nghỉ tối đa 21 ngày.

Một số bang của Mỹ đã hạn chế quyền phá thai kể từ khi phán quyết "Roe v. Wade" bị lật ngược, và quân đội nước này lập luận rằng các nữ quân nhân không thể chọn nơi họ đóng quân.

Quá trình phê chuẩn của thượng viện Mỹ đối với các chức danh quân đội thường diễn ra suôn sẻ. Sự cản trở của thượng nghị sĩ Tuberville không thể ngăn thượng viện vốn do đảng Dân chủ kiểm soát biểu quyết về bất kỳ đề cử nào, nhưng việc này có thể làm chậm quá trình một cách đáng kể.

Nhiều chức vụ cấp cao khác dự kiến sẽ bị trống ghế trong những tháng tới, bao gồm vị tướng đứng đầu Lục quân, đô đốc đứng đầu Hải quân và chủ tịch tiếp theo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Người được đề cử trở thành chủ tịch tiếp theo, tướng không quân Charles "CQ" Brown, sẽ trả lời các câu hỏi tại phiên điều trần phê chuẩn trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào ngày 11.7 (giờ địa phương).

Việc tướng Berger về hưu khiến tướng Eric Smith, lãnh đạo số 2 của Thủy quân lục chiến Mỹ, trở thành quyền tham mưu trưởng của lực lượng. Ông là đề cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho vị trí tham mưu trưởng Thủy quân lục chiến nhưng được cho là sẽ tránh đưa ra các quyết định quan trọng khi chưa được thượng viện phê chuẩn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.