Thúy Ngân: Tôi và Trương Thế Vinh chỉ là bạn bè, đồng nghiệp

03/02/2022 17:41 GMT+7

Thúy Ngân khẳng định cô và Trương Thế Vinh chỉ là đồng nghiệp. Nữ diễn viên luôn đặt ra giới hạn để khán giả không hiểu lầm đang mượn chuyện tình cảm để PR tên tuổi.

Thúy Ngân thoát khỏi sự e dè để tự tin hơn vào bản thân

NVCC

'2021 là cột mốc đáng nhớ đối với tôi'

* Chào diễn viên Thúy Ngân. Nhìn lại năm 2021, điều gì khiến bạn hài lòng nhất?

Diễn viên Thúy Ngân: Tôi đã vượt qua được vỏ bọc của chính mình, đó là sự e dè. Trước đây, tôi nhút nhát và thiếu tự tin vào bản thân. Sau năm 2021, với những gì đã thể hiện, tôi nghĩ mình sẽ tự tin hơn. Tôi thấy cuộc đời mình như bản nhạc vậy, lúc lên lúc xuống. Năm 2018 với tôi cũng là một thành công, một cột mốc đáng nhớ và năm nay cũng vậy. Đó là những nốt nhạc tôi phải lưu giữ trong cuộc đời của mình. Tiếc nuối nhất có lẽ là tôi chưa có nhiều thời gian bên cạnh gia đình thôi, còn lại tôi không hối tiếc gì cả vì bản thân đã cố gắng hết sức rồi.

* Có ý kiến cho rằng Thúy Ngân được ưu ái, là "gà cưng" của nhiều đơn vị sản xuất. Bạn thấy sao về điều này?

- Đối với tôi thì không sao cả. Mọi người có thể nói về tôi thế nào cũng được, miễn là mọi người công nhận thực lực của tôi. Mọi người nói tôi là gà cưng cũng được, nhưng gà cưng này làm nên chuyện chứ không phải trao cơ hội xong rồi không làm được gì. Tôi xem điều đó là động lực. Những gì mọi người đánh giá, khen chê về tôi, tôi đều biến nó trở thành mũi tên. Mình đứng lên mũi tên đó để bay lên. Tôi không bao giờ để điều mọi người nói trở thành áp lực, bởi nó chỉ hại bản thân mình chứ không giúp ích gì cả.

Thúy Ngân nhận giải Mai Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình được yêu thích nhất

FBNV

* Khi tham gia Running Man Vietnam, bạn có đọc hết bình luận khen chê của mọi người về mình không?

- Tôi đọc hết chứ và tôi rất vui, kể cả khi mọi người chê mình. Vì mọi người có chê thì tôi mới biết điểm yếu của mình ở đâu và khắc phục. Tôi không phải lúc nào cũng nghe lời tất cả để biến mình thành một con người khác. Nhưng tôi phải tiếp thu ý kiến đánh giá đúng. Có nhiều ý kiến rất thật tâm và nhờ điều đó mà tôi có được thành công như hôm nay.

Thúy Ngân: 'Khi nào tôi công khai bạn trai thì mọi người hãy dè chừng'

* Thúy Ngân ở hiện tại khác gì so với những ngày đầu tham gia gameshow? Bạn thấy sao khi liên tục được “đẩy thuyền" với các đồng nghiệp nam như Jun Phạm, Trương Thế Vinh?

- Những ngày đầu, tôi nhút nhát và cảm thấy bản thân còn thiếu nhiều yếu tố của giải trí. Ngày hôm nay, tôi có thể tự tin rằng tuy chưa hoàn hảo nhưng tôi đang hoàn thiện ít nhiều.

Còn về chuyện "đẩy thuyền", tôi thấy thuyền nào ra khơi cũng bơi rất mạnh mẽ (cười). Tôi thấy vui vì sau chương trình khán giả vẫn nhớ đến anh chị em chúng tôi. Với anh Jun Phạm, tôi thấy anh là người sâu sắc, tâm lý và là người truyền cảm hứng cho tôi làm việc khác ngoài tham gia gameshow. Anh ấy là người hết lòng với tôi.

Với anh Trương Thế Vinh, chúng tôi vẫn vậy, như ngày đầu tiên thôi, vẫn là anh em, bạn bè, đồng nghiệp tốt. Cách đây một hai năm trước, tôi và anh Vinh có người yêu và chỉ là mọi người yêu mến nên "đẩy thuyền". Vì người yêu suy nghĩ nên chúng tôi hạn chế tiếp xúc với nhau. Sự thật vẫn là sự thật, mình có tô vẽ thì cũng không thay đổi được. Anh em đồng nghiệp thì vẫn là anh em đồng nghiệp.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ diễn viên sau thời gian hoạt động nghệ thuật

FBNV

* Bạn có khó chịu hay ngại chạm mặt Trương Thế Vinh vì những tin đồn đó không? Lỡ các chàng trai muốn đến với Ngân nhưng e ngại bởi điều này thì sao?

- Ngại thì không ngại. Chúng tôi biết giới hạn ở đâu là vừa phải để còn tiếp tục làm việc với nhau, để vui vẻ và để mọi người không nghĩ rằng chúng tôi tận dụng chuyện đó để PR hay câu view, để mất đi sự hồn nhiên trong cách làm việc. Còn về chuyện người khác e ngại thì tôi nghĩ không đâu. Tại mọi người biết đây là công việc và trong ngành giải trí thì có rất nhiều tin đồn, còn thật hay không là do mình xác nhận. Tôi đâu có xác nhận tin đồn nào đâu.

* Việc xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình như vậy, Thúy Ngân có sợ khán giả khó chịu hay nhàm chán không?

- Tôi thấy so với mặt bằng chung, sự xuất hiện của tôi không mấy “đơm hoa kết trái" lắm đâu. Có nhiều anh chị nghệ sĩ xuất hiện rất nhiều và dày đặc. Còn riêng bản thân, tôi thấy buồn vì năm qua chưa hoàn thành được hết tất cả những điều mình mong muốn. Nó chỉ hoàn thiện được khoảng 80% thôi. Tôi còn nhiều dự định nhưng một phần do thời cuộc, dịch bệnh Covid-19 khiến không ai đi làm được. Nhưng tôi cũng thấy vui vì ít nhiều gì cái tôi làm đã có bước ngoặt và bước chuyển mới.

'Người đàn ông nào yêu tôi chắc cũng phải sợ lắm'

* Trong Tết Nguyên đán, Thúy Ngân có áp lực về chuyện lấy chồng không?

- Chắc đó là điều ba tôi mong chờ lắm. Nhưng nó còn tuỳ thuộc vào duyên phận nữa. Ba tôi có hối, nhưng đợt rồi tôi có về “giao kèo" với ba rồi. Tôi xin thêm vài năm nữa và ba cũng đang mềm lòng rồi. Tôi có nói nếu bây giờ lấy chồng mà tôi cứ tập trung công việc thì làm sao lo cho gia đình nhỏ được. Nên tôi mong được làm việc hết mình rồi sẽ lo cho gia đình sau.

Diễn viên sinh năm 1991 thấy mình trưởng thành hơn trong nghề

FBNV

Chuyện lấy chồng đúng là do duyên phận, nhưng nếu không tập trung tìm hiểu thì mình cũng đâu thể gặp người như ý. Hai ba năm nữa tôi dành thời gian để đi ra ngoài, giao tiếp bạn bè nhiều hơn thì mới có cơ hội. Còn bây giờ tôi đi làm thôi, từ sáng đến tối. Cũng có bạn bè, người yêu quý tôi nhưng chờ được tôi hay không thì chưa biết.

* Mẫu bạn trai của Thúy Ngân sẽ như thế nào?

- Tôi không có mẫu bạn trai lý tưởng. Trước đây tôi thấy mình khó tính, kén chọn trong việc tìm bạn trai. Nhưng bây giờ tôi nghĩ mong tìm được người thương mình thật lòng và hiểu cho những câu chuyện xung quanh mình, gia đình mình. Vì xưa giờ tôi khá khép kín. Họ có thể lo lắng, quan tâm chăm sóc cho tôi nhưng gia đình tôi chưa chắc gì họ hiểu. Nên người đàn ông sắp tới phải hiểu được gia đình tôi và tôi cũng sẽ đối đãi như vậy với gia đình của đối phương.

* Bạn trai của Thúy Ngân chắc cũng sẽ phải cao to, điển trai?

- Cái cao của tôi không phải là chiều cao đâu mà là về tri thức, tấm lòng. Đó mới là cái cao vĩnh cửu. Về bề ngoài thì 10 năm nữa mình cũng phải già, phải xấu đi thì sao lại bắt người ta đẹp hoài. Nên mình yêu tấm lòng người ta đi thì mình sẽ có người ta suốt đời.

Thúy Ngân khẳng định bản thân tự chủ về mặt tài chính

FBNV

Bản thân tôi là người kiếm ra được tiền nên người đàn ông nào yêu tôi chắc cũng phải sợ lắm. Vì tôi tự chủ trong mọi mặt. Mình phụ thuộc vào đồng tiền thì mọi quyết định của mình cũng phụ thuộc vào người ta. Còn khi tôi không phụ thuộc vào điều đó thì những quyết định của tôi người ta sẽ dè chừng, cẩn trọng hơn.

* Nếu như có ai đó ngỏ ý kết hôn, nhưng đặt điều kiện bạn phải từ bỏ nghệ thuật để chăm lo gia đình, bạn sẽ làm thế nào?

- Tôi tin khi tôi hiểu người đó thì chắc chắc họ cũng sẽ không nói với tôi câu này. Nếu họ nói câu đó thì làm sao còn yêu được. Tính cách của tôi cũng thể hiện phần nào. Tôi là người dễ có cảm xúc, đồng cảm. Nhưng khi yêu, cái gì thấy không phù hợp thì tôi sẽ bỏ xuống chứ không cố gắng, cố chấp. Vì điều đó chỉ làm tốn thời gian của mình và người ta.

* Kế hoạch của Ngân trong năm 2022 như thế nào?

- Năm 2022 của tôi có rất nhiều dự định, nhưng có thành công hay không thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tôi nghĩ phải có sự giúp sức, cố gắng, nỗ lực và sự may mắn để được khán giả yêu thương. Năm mới của Thúy Ngân là phải đổi mới hết mình, cả cách diễn xuất, con người. Tôi phải làm sao cho các dự án, chương trình tìm đến và biến điều đó trở thành ước mơ của nhiều người.

* Cảm ơn Thúy Ngân vì đã dành thời gian chia sẻ. Chúc bạn thăng hoa hơn trong công việc ở năm 2022!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.