Thúy Nga bị tai nạn nên được trai đẹp bế trên sân khấu

20/05/2019 07:43 GMT+7

Vì gặp vấn đề ở chân, khó khăn khi di chuyển nên Thúy Nga được Thuận Nguyễn hỗ trợ bế trên sân khấu Đấu trường âm nhạc . Nữ diễn viên hài hước chia sẻ nhờ đau chân mới biết Thuận Nguyễn 'yêu' mình khiến mọi người bật cười.

Tham gia tập 9 Đấu trường âm nhạc phát sóng tối 19.5, tập này là màn tranh tài không khoan nhượng giữa ba thủ lĩnh Thúy Nga, Thuận Nguyễn, Lê Lộc cùng các đấu sĩ: Hoàng Tôn, Thảo Phạm, Việt Tiến, Bonnie Nguyễn, Tuấn Anh, Tùng Anh, Hữu Nhân, Ý Nhi, Sỹ Tuệ.
Trong phần mở màn, Thúy Nga thể hiện ca khúc “triệu view” Mượn rượu tỏ tình theo phong cách hoàn toàn mới. Từ những câu hát đầu tiên nữ diễn viên đã khiến cả trường quay hoang mang bởi giai điệu khó hiểu.  Đặc biệt Thúy Nga còn vừa nhìn Thuận Nguyễn vừa hát: “Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào Thuận Nguyễn ơi…”. Khi ca khúc kết thúc Lâm Vỹ Dạ thật thà tâm sự: “Cái bài này em biết rồi mà tự nhiên qua giọng chị nó thành bài khác”.
Sau màn hát “banh" sân khấu, Thúy Nga tiết lộ hôm qua “đi đua” lỡ đâm nhầm vào trái ổi nên bị ngã đau chân. Tuy kêu đau nhưng nữ diễn viên vẫn liên tục đi quanh sân khấu, tới trước mặt Thuận Nguyễn và nói: “Đứng nó mới đau nên phải đi tạo dáng cho bớt đau nè, nhưng đi đâu thì đi cuối cùng chị vẫn đứng với Thuận Nguyễn vì chị thích chiều cao của em”.
Liên tục “thả thính” đàn em, cuối cùng Thúy Nga cũng thu được “trái ngọt”. Lo đàn chị đau chân trong phần chọn đấu sĩ, Thuận Nguyễn nhiệt tình bế Thúy Nga lên tận phòng mà cô chọn. Sau đó đặc biệt chuẩn bị một chiếc ghế trước phòng cho nữ diễn viên ngồi nghỉ. Hành động ngọt ngào của nam thủ lĩnh khiến Thúy Nga xúc động: “Trời ơi Thuận Nguyễn, chị cảm ơn em nhiều nha em ga lăng quá. Tự nhiên mình bị đau chân mới biết được tấm lòng của những người đàn ông yêu mình, qua số này chị mới biết Thuận Nguyễn yêu chị đó”.
Thúy Nga tuyên bố được Thuận Nguyễn “yêu” sau khi hát Mượn rượu tỏ tình Ảnh: Katsu Team
Nghe vậy, Thuận Nguyễn hoảng hốt giải thích: “Em xin đính chính một chút đây là tình cảm em yêu mến cũng như ngưỡng mộ chị Nga thôi chứ không phải tình yêu”. Có phần hụt hẫng, nữ nghệ sĩ hài đáp: “Em diễn sâu chút cho chị vui đi, em diễn mà em nói sự thật quá tự nhiên chị bị buồn”. Lê Lộc bất ngờ giải thích lý do nam thủ lĩnh nói vậy là do sự xuất hiện của cô. Tuyên bố của hai nữ thủ lĩnh khiến Will phải lên tiếng: “Nghệ sĩ tụi mình bị bệnh ngộ nhận hết luôn vậy ta?”.
Cũng trong chương trình, Ý Nhi đã đánh bại Hoàng Tôn trong ca khúc Yêu mình anh với tỉ số 9-4. Có quyền quyết định ca khúc song đấu nhưng Hoàng Tôn ga lăng nhường đất diễn cho đối thủ khi chọn bài hát tông nữ. Không chỉ vậy anh còn hết lòng hỗ trợ, hát bè giúp phần trình diễn của Ý Nhi trở nên hoàn hảo hơn.
Màn song ca giữa Hoàng Tôn và Ý Nhi được đánh giá là một trong những màn song đấu đặc sắc nhất tại Đấu trường âm nhạc Ảnh: Katsu Team
Đây là một trong những màn song đấu được giám khảo đánh giá đặc sắc nhất trên sàn đấu âm nhạc. Nếu Ý Nhi sở hữu giọng hát ngọt ngào, nội lực thì Hoàng Tôn không làm khán giả thất vọng bởi bản lĩnh sân khấu cùng sự tự tin. Tuy nhiên với lợi thế nghiêng về Ý Nhi, nữ đấu sĩ đã giành chiến thắng chung cuộc.
Trước khi “hạ gục” Hoàng Tôn, Ý Nhi cũng khiến Lê Lộc mất đi đấu sĩ cuối cùng. “Gà chiến” của Thuận Nguyễn đánh bại Bonnie Nguyễn với ca khúc Chuyện ba mùa mưa với tỉ số tương tự 9-4. Đều sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng sự duyên dáng trên sân khấu nhưng giọng hát của Ý Nhi có phần phù hợp với ca khúc này hơn Bonnie Nguyễn.
Kết thúc tập 9, đội của Thuận Nguyễn giành giải thưởng trị giá 20 triệu đồng nhờ chiến thắng của Ý Nhi trong trận đấu song đấu cuối cùng. Tuy từng chiến thắng tại mùa một nhưng Lê Lộc lại là thủ lĩnh dừng chân đầu tiên vì mất tất cả các đấu sĩ sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.