Thủy điện xả lũ khiến dân thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/12/2020 06:59 GMT+7

Thủy điện Đăk Mi 4 (H.Nam Giang, Quảng Nam) điều tiết, xả lũ, ước tính thiệt hại khoảng 38 tỉ đồng.

Ngày 10.12, ông A Viết Sơn, Phó chủ tịch UBND H.Nam Giang (Quảng Nam), cho biết liên quan đến việc thủy điện Đăk Mi 4 điều tiết, xả lũ chiều 28.10, thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy có khoảng 560 hộ dân bị thiệt hại, trong đó 10 hộ bị thiệt hại nặng về nhà cửa, còn lại là thiệt hại về hoa màu, tài sản, gia súc gia cầm bị cuốn trôi.
Ước tính thiệt hại khoảng 38 tỉ đồng. “Cùng ngày 10.12, đoàn công tác của huyện và xã đã đi khảo sát lại một số hộ còn thiếu mà chưa thống kê trước đó vì họ mới báo cáo lại sau”, ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, số tiền 38 tỉ đồng là người dân thống kê, báo cáo xã và xã tổng hợp gửi lên huyện. Sắp tới huyện cùng đại diện thủy điện Đăk Mi 4 đi kiểm tra lại một lần nữa, đồng thời tiến hành áp giá để hỗ trợ cho dân theo quy định nhà nước.
Mức hỗ trợ cụ thể từng hộ dân bị ảnh hưởng do thủy điện điều tiết, xả lũ thì sắp tới thủy điện làm việc với UBND tỉnh mới quyết được. “Mức hỗ trợ cần đảm bảo quyền lợi của người dân, chứ không thể hỗ trợ 2 - 3 triệu đồng mà “anh” (thủy điện Đăk Mi 4 - PV) nói hỗ trợ là không được. Việc thiệt hại của người dân, thủy điện phải hỗ trợ ít nhất 70 - 80%, mức hỗ trợ này cũng là mong muốn của địa phương”, ông Sơn nói.
Trước đó, chiều 28.10, do ảnh hưởng của bão số 9, địa bàn Quảng Nam mưa lớn. Khi lượng nước về hồ thủy điện Đăk Mi 4 đạt kỷ lục, thủy điện này tiến hành xả lũ với lưu lượng lớn khiến hàng trăm hộ dân xã Cà Dy và TT.Thạnh Mỹ (H.Nam Giang) bị cuốn trôi nhà cửa, tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.